Cần sớm đầu tư nâng cấp QL 21B đoạn qua địa bàn xã Tân Sơn

“Nắng bụi, mưa trơn’’... đó là tình trạng diễn ra trên quốc lộ (QL) 21B, đoạn thuộc địa phận xã Tân Sơn (Kim Bảng). Đây là đoạn đường đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

QL21B đi qua các xã Tượng Lĩnh, Tân Sơn, Thụy Lôi, Ngọc Sơn và thị trấn Quế (Kim Bảng) có chiều dài gần 12 km. Trong đó, đoạn thuộc khu vực từ cầu Văn Ấp, xã Tượng Lĩnh, đến cầu Tân Sơn thuộc xã Tân Sơn xuống cấp nghiêm trọng. Hằng ngày mặt đường bị xe tải cày xới gây ra thùng vũng không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông cho người dân qua lại, mà còn gây ô nhiễm môi trường sống của bà con trong khu vực. 

Ông Nguyễn Văn Thức ở xã Tân Sơn phản ánh: Mỗi lần xe tải chạy qua, bụi cuốn bay mù mịt, gió thổi bay hết vào nhà dân. Những hộ sống gần mặt đường, bụi bay vào nhà phủ trắng từng lớp trên đồ dùng. Bụi quá, nhiều hộ bơm nước ra đường, nước tạo thành thùng vũng, xe tải lưu thông lại cày xới tạo thành “ổ trâu, ổ gà’’, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là đối với các cháu học sinh Trường THCS Tân Sơn, Trường THPT B Kim Bảng qua lại hằng ngày trên đoạn đường này. 

Cần sớm đầu tư nâng cấp QL 21B đoạn qua địa bàn xã Tân Sơn
QL 21B đoạn qua xã Tân Sơn (Kim Bảng) xuống cấp nghiêm trọng.

Cũng như ông Thức, rất nhiều hộ dân sinh sống hai bên QL21B thuộc địa bàn xã Tân Sơn đang khốn khổ vì ô nhiễm môi trường do bụi. Nhiều lần các hộ đã kiến nghị tới các cấp, các ngành chức năng quan tâm đầu tư tu sửa nâng cấp tuyến đường trên, song vẫn chưa được triển khai thực hiện.

Ông Phan Văn Tuyển, Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Nam cho biết: Đơn vị được giao quản lý quét dọn, phát quang hành lang, sửa chữa nhỏ QL 21B thuộc địa bàn huyện Kim Bảng. Hằng năm, đơn vị đều tổ chức sửa chữa nhỏ tại đoạn đường thuộc khu vực xã Tân Sơn, song do có nhiều xe tải chạy qua, dẫn tới đường vừa san gạt ổ gà, lu lèn bằng phẳng, chỉ được vài tháng, nhất là khi gặp mưa xuống nước đọng mặt đường, các phương tiện lại cày xới tạo thành thùng vũng. Hơn nữa, kinh phí bảo dưỡng thường xuyên của quốc lộ rất thấp, 50 triệu đồng/km/năm, trong đó công quét dọn 24 triệu đồng, còn sửa chữa nhỏ 26 triệu đồng cũng chỉ đủ duy tu nhỏ. Để khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông trên QL 21B khu vực xã Tân Sơn, Nhà nước cần đầu tư nâng cấp đường, đồng thời tăng cường công tác quản lý các phương tiện chở quá tải.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, cuối năm 2017, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam đã cho triển khai dự án cải tạo nâng cấp đường đoạn từ ngã tư Biên Hòa thuộc xã Ngọc Sơn lên đến chợ Dầu xã Tượng Lĩnh (Kim Bảng), trong đó có đoạn đường trên. Tuy nhiên, đoạn đường này bị sức ép về mật độ xe tải từ mỏ đá ở các xã Tân Sơn, Tượng Lĩnh… chở vật liệu tham gia giao thông. Hơn nữa, QL nhưng có mặt đường hẹp, riêng đoạn khu vực xã Tân Sơn tu sửa theo kiểu chắp vá dẫn tới xuống cấp nhanh. 

Để khắc phục tình trạng xuống cấp của QL 21B, đề nghị Nhà nước cần sớm đầu tư nâng cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và bảo vệ môi trường sống của các hộ dân trong vùng.

Trần Hữu

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy