Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy thăm, làm việc tại Hội sở chính của Tập đoàn Sumi, Nhật Bản

Nằm trong chuỗi các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, ngày 12/4, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, làm việc tại Hội sở chính của Tập đoàn Sumi - doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại dây dẫn điện dùng trong các loại xe ô tô tại thành phố Mie, Nhật Bản.

Sumi là tập đoàn sản xuất đa lĩnh vực, trong đó sản phẩm chủ yếu là dây dẫn điện dùng trong các loại xe ô tô. Tại Hà Nam, tập đoàn Sumi hiện có 2 nhà máy tại khu công nghiệp Đồng Văn II và khu công nghiệp Thanh Liêm với tổng diện tích trên 20 ha, tổng vốn đầu tư gần 200 triệu USD. Nhà máy tại khu công nghiệp Đồng Văn II đã đi vào hoạt động ổn định từ nhiều năm nay, tạo việc làm ổn định cho khoảng 6.000 lao động. Mỗi năm, nộp ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy thăm làm việc tại hội sở chính của tập đoàn Sumi Nhật Bản
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Tại khu công nghiệp Thanh Liêm, nhà máy thứ hai của Sumi dự kiến sẽ đi vào sản xuất hàng loạt trong tháng 6/2023. Khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy này sẽ thu hút từ 3.000-5.000 lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương. Tại buổi làm việc, ngài Tổng Giám đốc và các lãnh đạo của Tập đoàn Sumi trân trọng gửi lời cảm ơn tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam, đặc biệt là cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn vào đầu tư, phát triển tại Hà Nam. Đồng thời, lãnh đạo tập đoàn Sumi bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Sumi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt của các cấp, các ngành tỉnh Hà Nam để Sumi Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy thăm làm việc tại hội sở chính của tập đoàn Sumi Nhật Bản
Lãnh đạo Tập đoàn Sumi cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn vào đầu tư, phát triển tại Hà Nam.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của ngài Tổng Giám đốc và lãnh đạo tập đoàn Sumi. Đồng thời cho biết, tỉnh Hà Nam luôn thực hiện nghiêm các cam kết với nhà đầu tư. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm giải quyết tốt các kiến nghị, đề xuất và những vấn đề mà tập đoàn quan tâm. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngài Tổng Giám đốc và lãnh đạo tập đoàn Sumi sẽ tiếp tục quan tâm, tạo môi trường làm việc thuận lợi và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh để có đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy thăm làm việc tại hội sở chính của tập đoàn Sumi Nhật Bản
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam cùng đoàn công tác của tỉnh đã thăm Hội sở chính của Tập đoàn Sumi, Nhật Bản.

Ngày 13/4, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và đoàn công tác của tỉnh sẽ có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản. 

Nguyễn Oanh (tổng hợp)

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.