Bình Lục phát động phong trào thi đua năm 2022

Sáng 7/1, huyện Bình Lục tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022. Đến dự có các đồng chí: Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bình Lục phát động phong trào thi đua năm 2022
Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2021, trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Bình Lục đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành 17/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, tiếp tục khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế trong thời điểm khó khăn, đạt giá trị trên 2.500 tỷ đồng, tăng 4,01% so với năm 2020. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tăng 26% giá trị so với năm 2020, ước đạt trên 4.360 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 237 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 3.378 tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2020. Trong năm, toàn huyện đã xây dựng được 5 nhà văn hoá xã, 8 nhà văn hóa thôn… thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt hiệu quả.

Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, huyện đã thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vừa chống dịch hiệu quả, thích ứng linh hoạt với tình hình mới. Các địa phương quyết liệt, sát sao trong thực hiện các giải pháp chống dịch hiệu quả, tiêm phòng cho người dân trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm 2 mũi đạt 99%, giúp Bình Lục kiểm soát tốt dịch bệnh trong thời gian dài. Nhìn chung, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh covid-19, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo quân sự quốc phòng địa phương, cải cách hành chính, củng cố hệ thống chính trị… đều gắn liền với các phong trào thi đua, tạo hiệu quả rõ rệt.

Kết quả thi đua năm 2021, huyện Bình Lục có 4 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 10 tập thể được tỉnh công nhận Tập thể Lao động xuất sắc; 5 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, hàng trăm tập thể, cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, tập thể lao động tiên tiến, được cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Phát động phong trào thi đua năm 2022, Bình Lục đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, đặt mục tiêu hướng phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, tạo khí thế mới, toàn diện, sâu rộng trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để phong trào thi đua có sức lan toả sâu rộng đến đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bình Lục phát động phong trào thi đua năm 2022
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả huyện Bình Lục đạt được trong phong trào thi đua năm 2021. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch tiếp tục được phát động thành phong trào thi đua. Muốn các phong trào thi đua đạt hiệu quả, tác động đến đời sống, tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cần phát huy. Đồng chí nhấn mạnh 5 nội dung trọng tâm đề nghị huyện Bình Lục thực hiện để phát triển phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và chống dịch covid-19 hiệu quả.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh…

Một số hình ảnh vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua tại hội nghị:

Bình Lục phát động phong trào thi đua năm 2022
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Trần Xuân Dũng, Chủ tịch UBND huyện Bình Lục
Bình Lục phát động phong trào thi đua năm 2022
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
Bình Lục phát động phong trào thi đua năm 2022
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể xuất sắc của huyện Bình Lục
Bình Lục phát động phong trào thi đua năm 2022
Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Vũ Bản

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy