Nhật Bản thử nghiệm robot khổng lồ cao bằng nhà 6 tầng

Con robot khổng lồ cao 18 mét, nặng 24 tấn, đã được thử nghiệm tại Nhật Bản.

Nhật Bản thử nghiệm robot khổng lồ cao bằng nhà 6 tầng
Nhật Bản thử nghiệm robot khổng lồ. Ảnh: Twitter

Robot hình người khổng lồ dựa trên một nhân vật trong bộ anime kinh điển đã được thử nghiệm tại thành phố Yokohama của Nhật Bản.

Robot hình người giống như con robot trong "Mobile Suit Gundam" - một bộ phim truyền hình nổi tiếng từ cuối những năm 1970 - có thể được nhìn thấy đi bộ, quỳ gối và thực hiện nhiều động tác trong video đăng trên Twitter - CNN đưa tin.

Nhật Bản thử nghiệm robot khổng lồ cao bằng nhà 6 tầng
Robot cao 18 mét, nặng 24 tấn. Ảnh: Twitter

Theo công ty chế tạo, con robot này được phát triển từ năm 2014, cao 18 mét (tương đương nhà 6 tầng) và nặng 24 tấn, với hơn 200 mảnh ghép được làm từ hỗn hợp thép và nhựa gia cố sợi carbon.

Robot sẽ được trưng bày ở Nhà máy Gundam Yokohama, một điểm thu hút mới cho phép người hâm mộ tới tham quan, chụp hình và tìm hiểu cách thức chế tạo robot.

Điểm tham quan dự kiến ​​sẽ mở cửa vào tháng 10 năm 2020 nhưng do đại dịch COVID-19, du khách sẽ phải đợi lâu hơn một chút.

Nhật Bản thử nghiệm robot khổng lồ cao bằng nhà 6 tầng
Robot sẽ được trưng bày ở Nhà máy Gundam Yokohama. Ảnh: Twitter

"Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của người hâm mộ và nhân viên của chúng tôi trước sự lây lan trên toàn thế giới của COVID-19" - công ty cho biết trong một tuyên bố.

"Chúng tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ, những người đã mong chờ khai trương và mong các bạn thông cảm".

Công ty dự kiến ​​sẽ mở nhà máy trong năm nay và thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên trang web của công ty.

Nhật Bản thử nghiệm robot khổng lồ cao bằng nhà 6 tầng
Robot thực hiện động tác cử động tay. Ảnh: Twitter

Anime xuất hiện vào đầu những năm 1900 khi các nghệ sĩ Nhật Bản như Oten Shimokawa bắt đầu thử nghiệm để tạo ra các bộ phim hoạt hình ngắn.

Nhưng hồi đó, chi phí sản xuất phim hoạt hình rất tốn kém và các tác phẩm của Nhật Bản bị lu mờ trước thành công của Disney.

Trong Thế chiến 2, thể loại này được mở rộng khi chính phủ quân sự Nhật Bản ra lệnh cho các nhà làm phim hoạt hình tạo ra các bộ phim tuyên truyền để gây ảnh hưởng đến quần chúng.

Gần đây hơn, các bộ phim thương mại như "Pokémon" và "Bảy viên ngọc rồng Z" đã đưa anime đến với khán giả trên toàn thế giới.

Nhật Linh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy