Lưu trữ gần 1 triệu hạt giống, hầm chống tận thế "thách thức" mọi thảm họa trên Trái Đất

Lưu trữ gần 1 triệu hạt giống, hầm chống tận thế "thách thức" mọi thảm họa trên Trái Đất

Tính đến 22/2/2017, hầm hạt giống toàn cầu Svalbard đang lưu trữ gần 940.000 mẫu hạt giống từ khắp nơi trên thế giới.

Lưu trữ gần 1 triệu hạt giống, hầm chống tận thế
Hình ảnh 3D của hầm hạt giống toàn cầu Svalbard. Ảnh: Cultures Nordiques.

Là một trong những căn hầm bảo mật nhất thế giới (sánh cùng với hầm trữ vàng bạc của Anh có khả năng chống bom nguyên tử, hay hầm trung tâm dữ liệu Pionen bất khả xâm phạm sâu 30m của Thụy Sĩ ...)hầm hạt giống toàn cầu cho ngày tận thế (Svalbard Global Seed Vault) là một căn cứ dài 120m trong lòng núi ở đảo Spitsbergen (Na Uy), cách Bắc Cực 1.300km.

Sau gần 10 năm thu thập, hầm hạt giống toàn cầu Svalbard có khoảng 890.000 mẫu hạt thu từ khắp nơi trên thế giới.

Theo thông tin mới nhất, ngày 22/2/2017, người ta đưa thêm 50.000 mẫu hạt giống đến từ các nước Cộng hòa Benin (ở Tây Phi), Ấn Độ, Pakistan, Li-băng, Ma Rốc, Hà Lan, Mỹ, Mexico, Bosnia & Herzegovina, Belarus và Anh, nâng tổng số mẫu hạt giống trong hầm lên gần 940.000.

Lưu trữ gần 1 triệu hạt giống, hầm chống tận thế thách thức mọi thảm họa trên Trái Đất - Ảnh 1.

Cấu trúc 3D bên trong hầm hạt giống toàn cầu Svalbard. Đồ họa: Crop Trust.

Với sứ mệnh bảo vệ sự đa dạng sinh học nông nghiệp và nguồn giống cho nhân loại khi thảm họa xảy ra trên Trái Đất, hầm hạt giống toàn cầu Svalbard được thiết kế xây dựng vô cùng đặc biệt:

Hầm được xây dựng trong lòng núi hẻo lánh vùng Bắc Cực; Tọa lạc ở địa điểm cao hơn mực nước biển 130m; Két sắt chứa mẫu hạt giống có khả năng chống bom; Cùng hệ thống tường bê-tông dày 1 mét, hầm hạt giống toàn cầu hoàn toàn "bình an vô sự" trước mọi thảm họa có thể xảy ra trong tương lai.

Lưu trữ gần 1 triệu hạt giống, hầm chống tận thế thách thức mọi thảm họa trên Trái Đất - Ảnh 2.

Các mẫu hạt giống được bảo quản trong những két sắt "mini" ở nhiệt độ cố định -18°C. Ảnh: Potatoci.

Vùng đảo tuyết Spitsbergen - Tủ lạnh tự nhiên của gần 940.000 mẫu hạt giống

Cách đây gần 10 năm, đứng trước rất nhiều nguy cơ có thể khiến sự sống của con người và sinh vật sống trên Trái Đất bị đe dọa tuyệt chủng, nhà nông nghiệp học người Mỹ Cary Fowler phối hợp với Trung tâm Quốc tế về Nông nghiệp (IAR) lên ý tưởng xây dựng ngân hàng hạt giống toàn cầu cho nhân loại trong tương lai nếu chẳng may "tận thế" xảy ra.

Chính phủ Na Uy đã tài trợ 9 triệu USD để xây dựng căn hầm đặc biệt này trước khi nó hoàn thành vào ngày 26/2/2008.

Thông thường, các mẫu hạt giống được lưu giữ trong các hộp két sắt "mini" ở nhiệt độ không đổi là -18°C. 

Nhờ được xây dựng tại vùng núi tuyết nên ngay cả khi xảy ra sự cố mất điện, gần 1 triệu mẫu hạt giống vẫn được bảo quản ở nhiệt độ -8°C. Mức nhiệt này cho phép các mẫu hạt giống không bị hư hỏng trong nhiều thập kỷ.

Lưu trữ gần 1 triệu hạt giống, hầm chống tận thế thách thức mọi thảm họa trên Trái Đất - Ảnh 3.

Vùng đảo tuyết Spitsbergen (Na Uy), cách Bắc Cực 1.300km - Tủ lạnh tự nhiên của gần 940.000 mẫu hạt giống. Ảnh: Expeditions Online.

Trong tương lai, người ta sẽ tiếp tục đưa các mẫu hạt giống khỏe mạnh vào ngân hàng giạt giống Svalbard. Căn hầm đủ rộng để có thể chứa tối đa 2,5 tỷ hạt giống

Bài viết sử dụng nguồn: CNBC, News.com.au

Theo Tri thức Trẻ

Công Thế

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.