Trên thế giới chỉ có 4 quốc gia sản xuất được bộ phận "siêu nhỏ" này trên bút bi và loại vật liệu làm nên chúng cứng gấp đôi thép!

Trên thế giới chỉ có 4 quốc gia sản xuất được bộ phận "siêu nhỏ" này trên bút bi và loại vật liệu làm nên chúng cứng gấp đôi thép!

Đó là những quốc gia nào?

Chúng ta hằng ngày sử dụng bút bi, một vật rất đỗi bình thường. Gần như quốc gia nào cũng có thương hiệu bút bi của riêng mình. Nhưng trên thế giới hiện chỉ có bốn nước sản xuất được viên bi đầu bút. Tại đầu bút, một viên bi sắt xoay tròn tự do cho phép mực ra đều theo từng nét bút.

Sản xuất một viên bi có thể viết được một cách thoải mái trong thời gian dài đòi hỏi kỹ thuật luyện kim và máy móc tinh xảo. Từ khi ra đời đến nay, chỉ có Thụy Sĩ, Đức và Nhật Bản nắm giữ công nghệ sản xuất bi đầu bút.

Đến năm 2017, Trung Quốc đã trở thành nước thứ tư. Điều quan trọng không phải là cách thức làm ra viên bi nhỏ mà vật liệu mới là yếu tố quyết định. Thép dùng để sản xuất viên bi này phải là loại vật liệu đặc biệt - Tungsten carbide.

Trên thế giới chỉ có 4 quốc gia sản xuất được bộ phận siêu nhỏ này trên bút bi và loại vật liệu làm nên chúng cứng gấp đôi thép
Ảnh minh họa về đầu bút bi.

Trước kia, người ta dùng thép không gỉ, đồng và một vài loại hợp kim khác. Tuy nhiên, chỉ có Tungsten-carbide là đủ tốt để sử dụng lâu dài. Tungsten carbide còn được biết đến với cái tên khác là Vonfram cacbua -  hợp chất hóa học có chứa các nguyên tử vonfram và cacbon. Tungsten-carbide có độ cứng gấp đôi thép.

Thông thường, viên bi bút bị có kích thước là 1mm. Nó được đặt bên trong một đầu chứa làm bằng đồng, hoặc thép không gỉ. Đầu chứa được gắn với ống nhựa chứa mực. Việc mài nhẵn đầu chứa để viên bi có thể di chuyển nhẹ nhàng, mực ra đều cũng là một kỹ thuật phức tạp. Hiện tại chỉ có Nhật là làm được viên bi có kích thước 0,5mm.

Trên thế giới chỉ có 4 quốc gia sản xuất được bộ phận siêu nhỏ này trên bút bi và loại vật liệu làm nên chúng cứng gấp đôi thép

Lịch sử của bút bi

John J. Loud đăng ký phát minh chiếc bút bi đầu tiên tại Mỹ năm 1888. Nó có một viên bi sắt ở đầu giống như bút bi hiện nay. Tuy nhiên phát minh này không được đưa ra sản xuất thương mại.

Đến năm 1931, anh em Laszlo Biro và Gyorgy người Hungary đã thành công trong việc sản xuất bút bi. Họ đã đăng ký bản quyền và cùng bạn là Juan Jorge Meyne bay đến Argentina để mở nhà máy sản xuất. 

Bút bi có tên gọi "Birome", được bán tại Anh với tên "Biro" chuyên dùng cho phi công. Tại độ cao lớn, bút mực tại thời điểm đó bị rò mực và không thể sử dụng.

Sau Chiến tranh thế giới II, Milton Reynolds đã cải tiến mẫu bút Biro và sản xuất tại Mỹ với tên gọi "Reynolds Rocket". 

Rất nhiều công ty khác đã tham gia chạy đua sản xuất những mẫu bút bi mới. Sau đó vài năm, Marcel Bich (sau này đổi thành Bic) đã mua bản quyền của Biro và sản xuất bút bi Bic nổi tiếng toàn thế giới.

Theo Soha.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

  •  nguyễn đẹp trai
    1 năm trước

    hay đó

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy