Rực rỡ hoa anh đào trên đảo hoa Pá Khoang

Là loài hoa biểu trưng cho đất nước Nhật Bản, vậy nhưng đã nhiều năm nay cứ mỗi độ xuân về thì một đảo nhỏ giữa lòng hồ Pá Khoang (thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) lại rực lên sắc thắm của hàng nghìn cây hoa anh đào đua hoa khoe sắc…

Rực rỡ hoa anh đào trên đảo hoa Pá Khoang
Giữa đảo hoa Pá Khoang, những ngày này có hàng nghìn cây anh đào đang nở hoa rực rỡ.

Về đảo hoa Pá Khoang những ngày này, không phải riêng du khách mà ngay cả người Điện Biên cũng không thể không choáng ngợp, bị hút hồn bởi vẻ đẹp rực rỡ, thơ mộng khi được tận mắt thấy hàng nghìn cây đào bung hoa rực rỡ.

Giữa mênh mông sông nước ở lòng hồ Pá Khoang, giữa bạt ngàn màu xanh của các khu rừng cổ thụ quanh hồ thì đảo hoa hiện ra như một “viên ngọc hồng” rực rỡ và lấp lánh khiến lòng người rộn ràng như khúc hoan ca.

Để đón khách về tham quan, trải nghiệm, từ ngày 12 đến hết ngày 14/1, tại đảo hoa Pá Khoang, tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam-Nhật Bản, với chuỗi các hoạt động: giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản; tiệc rượu “Sa Kê-Mông Pê” và “Lẩu thắng cố-Lẩu Oden”; thi Ẩm thực “Hương sắc Điện Biên”; phiên chợ Rau-Quả nông sản và triển lãm sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và trưng bày các sản phẩm OCOP, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch.

Rực rỡ hoa anh đào trên đảo hoa Pá Khoang
Đảo hoa Pá Khoang rực rỡ sắc hoa.
Rực rỡ hoa anh đào trên đảo hoa Pá Khoang
Các cây đào như đua nhau khoe sắc.
Rực rỡ hoa anh đào trên đảo hoa Pá Khoang
Đảo hoa Pá Khoang rực rỡ sắc hoa.

Ông Đào Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, cho biết: Với mong muốn nhân dân, du khách có trải nghiệm đẹp, ấn tượng tại đảo hoa Pá Khoang, ban tổ chức đã quyết định không thu phí của khách tham quan trong những ngày diễn ra lễ hội; đồng thời phân công lực lượng tiếp đón, hướng dẫn, phục vụ khách tham quan bảo đảm an toàn, vui tươi.

Rực rỡ hoa anh đào trên đảo hoa Pá Khoang
Làm duyên dưới gốc hoa anh đào.

Tiến sĩ Trần Lệ, người nhân giống và đưa hoa anh đào về trồng tại đảo hoa Pá Khoang, cho biết: Trên đảo hiện có 100 nghìn cây hoa anh đào, nhưng dịp này có khoảng 5.000 cây đang nở hoa rực rỡ.

Việc ông Trần Lệ trồng hoa anh đào tại Mường Phăng bắt đầu năm 2006, khi một cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tặng ông 10 hạt cây giống để ươm tại Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, cân nhắc kỹ, ông Trần Lệ đã chọn đất Mường Phăng để trồng nhưng ông bị áp lực tâm lý ghê lắm. Vì trước đó ông đã chứng kiến 4 lần người Nhật mang cây anh đào vào thành phố hoa Đà Lạt để trồng đều không thành công. Song ở đảo hoa giữa lòng hồ Pá Khoang, được ông Trần Lệ chăm sóc cẩn thận, được hứng nắng và gió giữa đất trời Tây Bắc bao la, cây hoa anh đào đã không chỉ sinh trưởng khỏe mạnh mà còn nở hoa thắm sắc, cánh hoa dày mịn màng như nhung…

Rực rỡ hoa anh đào trên đảo hoa Pá Khoang
Tại đảo hoa, du khách còn có nhiều lựa chọn trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực hai nước Việt Nam, Nhật Bản.
Rực rỡ hoa anh đào trên đảo hoa Pá Khoang
Nhiều đoàn khách hào hứng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất tại đảo hoa Pá Khoang.
Rực rỡ hoa anh đào trên đảo hoa Pá Khoang
Tại đảo hoa, du khách còn có nhiều lựa chọn trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực hai nước Việt Nam, Nhật Bản.

Theo nhandan.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy