Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 – 9/7/2020)

Sáng 8/7, tại Khu du lịch Tam Chúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Tam Chúc tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 – 9/7/2020).

* Tọa đàm nhận diện thương hiệu du lịch Tam Chúc
Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đinh Thị Lụa, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, các sở VH,TT&DL, sở Du lịch các tỉnh, thành phố khu Đồng bằng sông Hồng và miền núi phía Bắc.

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam 971960 – 972020
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Sở VH,TT&DL Hà Nam, ông Lê Xuân Huy, TUV, Giám đốc Sở đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của ngành Du lịch Việt Nam trong 60 năm qua cũng như những thành tựu ngành đạt được và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam trong thời gian gần đây. Ông Lê Xuân Huy cho biết, với Hà Nam, du lịch cũng đã có bước phát triển đột phá, kể từ khi tái lập tỉnh. Hiện Hà Nam có 25 khách sạn trong đó 02 khách sạn 5 sao, 04 khách sạn 3 sao và 19 khách sạn 1, 2 sao; 129 nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn, đảm bảo điều kiện tối thiểu kinh doanh lưu trú du lịch với tổng số gần 2.000 buồng và hơn 30 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa.

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam 971960 – 972020
Đồng chí Đinh Thị Lụa, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều đóng góp cho sự phát triển du lịch Hà Nam giai đoạn 2015-2020
Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam 971960 – 972020
Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những người làm du lịch của tỉnh nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành, cũng như những thành tựu ngành Du lịch Hà Nam đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, có được những kết quả như hiện nay, ngoài sự nỗ lực của tỉnh, của ngành VH,TT&DL còn có sự quan tâm, tạo điều kiện và sự chỉ đạo sát sao của Tổng cục Du lịch, Bộ VH,TT&DL; sự nỗ lực, chủ động vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch; sự phối hợp thiết thực, hiệu quả của các địa phương, các tỉnh, thành phố trên cả nước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, sự liên kết cùng phát triển của các địa phương trong khu vực.

Nhân dịp này, Sở VH,TT&DL Hà Nam đã tổ chức tọa đàm về việc nhận diện thương hiệu du lịch văn hóa – tâm linh Tam Chúc với các chủ đề: Tam Chúc là sự kết nối văn hóa – tâm linh của các tôn giáo lớn trên thế giới; du lịch hậu Covid-19 và cơ hội cho du lịch Hà Nam và Khu du lịch Tam Chúc; nâng cao chất lượng phát triển du lịch văn hóa tâm linh Tam Chúc; các sản phẩm du lịch mang đặc trưng Tam Chúc.

Tại hội nghị, Ban tổ chức chương trình đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 cá nhân và 3 tập thể có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển du lịch Hà Nam giai đoạn 2015 – 2020.

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy