Thời tiết ngày 13/2: Bắc Bộ có mưa dông, sắp đón không khí lạnh

Ngày 13/2 các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét, trời có mưa rào và dông, trưa chiều trời hửng nắng ấm.

Ngày 13/2 các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét, trời có mưa rào và dông, trưa chiều trời hửng nắng ấm. Ảnh minh họa: KT

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trước khi gió mùa đông bắc tràn về cuối tuần này, thời tiết các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ trải qua vài ngày trời nắng vào trưa chiều, có sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 28-30 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 13/2:

Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Tây Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C; riêng khu Tây bắc 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội: trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C./.

Theo VOV.VN

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.