Nói chuyện chuyên đề về “Tự hào mảnh đất con người Hà Nam”và “Dạy con tự lập, giao tiếp tích cực với con”

 Thiết thực kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024),1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 4/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bình Lục phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức nói chuyện chuyên đề về “Tự hào mảnh đất con người Hà Nam” và “Dạy con tự lập, giao tiếp tích cực với con”.

Tại hội nghị, 300 đại biểu là Chủ tịch, Phó chủ tịch, hội viên Hội LHPN; công đoàn viên cơ sở các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện được các đồng chí là báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cán bộ Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng nói chuyện chuyên đề về “Tự hào mảnh đất con người Hà Nam” và “Dạy con tự lập, giao tiếp tích cực với con”.

Nói chuyện chuyên đề về “Tự hào mảnh đất con người Hà Nam”và “Dạy con tự lập giao tiếp tích cực với con”
Các đại biểu dự hội nghị.

Qua nội dung chuyên đề nhằm giúp cán bộ, hội viên, đoàn viên hiểu rõ hơn vị trí địa lý, truyền thống lịch sử, văn hóa của dải đất núi Đọi - sông Châu, những bảo vật vô giá như: Trống đồng Ngọc Lũ, Bia "Sùng Thiện Diên Linh", các di tích quốc gia đặc biệt - chùa Long Đọi Sơn, đền Trần Thương…Đặc biệt, các đại biểu được biết thêm về kho tàng dân ca độc đáo, danh thắng được kết hợp bởi công trình kiến trúc cổ và cảnh quan thiên nhiên như: Đền Trúc - Ngũ Động Thi Sơn, chùa Bà Đanh - núi Ngọc (Kim Bảng), Kẽm Trống, chùa Tiên – đồi Thông (Thanh Liêm), chùa Đọi - núi Đọi (Duy Tiên), hang Luồn - Ao Dong, chùa Ông (Kim Bảng), Múa hát Dậm Quyển Sơn (Kim Bảng), Hát Trống quân (Thanh Liêm), múa hát Lải Lèn (Lý Nhân); hát Giao duyên vùng ngã ba sông Móng... và những lễ hội mang bản sắc riêng có của vùng núi Đọi - sông Châu: Lễ hội chùa Bà Đanh, chùa Long Đọi Sơn, đền Lảnh Giang, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, Vật võ Liễu Đôi, Lễ phát lương Đức Thánh Trần, lễ hội Chùa Tam Chúc…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được chia sẻ về cách dạy con tự lập và giao tiếp tích cực với con, trong đó chú trọng về quá trình hình thành tâm lý của trẻ ở các lứa tuổi. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được phổ biến các kiến thức, kinh nghiệm trong giáo dục, nuôi dạy con trưởng thành; trang bị kỹ năng ứng xử trước các vấn đề trong cuộc sống; xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn cho con…

Nói chuyện chuyên đề về “Tự hào mảnh đất con người Hà Nam”và “Dạy con tự lập giao tiếp tích cực với con”
Lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng nói chuyện tại hội nghị.

Qua hội nghị nói chuyện chuyên đề, giúp cán bộ, hội viên, đoàn viên hiểu rõ hơn về những trầm tích văn hóa đặc sắc, sự kết tinh từ bề dày truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng của dải đất sông Châu - núi Đọi, kết tinh từ niềm tự hào, tự lực, tự cường, từ bàn tay, khối óc cùng một quá trình nỗ lực sáng tạo không mệt mỏi của nhiều thế hệ người dân quê hương Hà Nam yêu dấu; cách dạy con tự lập và giao tiếp tích cực với con, góp phần xây dựng quê hương Hà Nam ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống của mảnh đất văn hiến.                          

Xuân Tuân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy