Ngày nay, nhiều người đã quen dần với tên gọi nghề nail (hay nghề làm móng), một công việc làm đẹp cho chị em phụ nữ. Tuy vậy, đây không chỉ là một hình thức làm đẹp mà nó còn trở thành một nghề liên quan đến nghệ thuật, thể hiện sức sáng tạo dành cho những bộ móng vốn chưa bao giờ có điểm dừng.
Nghề nail ngày nay đang trở nên phổ biến, không chỉ ở khu vực thành phố, mà tại một số xã, thị trấn cũng lác đác xuất hiện dịch vụ này. Điểm nhanh trên địa bàn thành phố Phủ Lý hiện có khoảng vài chục cửa hàng làm móng nghệ thuật lớn nhỏ, chưa tính đến những người chưa có điều kiện mở cửa hàng, nhận làm móng tại nhà. Tại một số tuyến phố: Nguyễn Viết Xuân, Quy Lưu, Biên Hòa, Trường Chinh…, tiệm làm móng mọc lên ngày một nhiều. Cùng với đó, một số tiệm chuyên gội đầu, làm tóc cũng kết hợp cả làm móng, nối mi. Điều này khiến thị trường làm đẹp thêm phần đa dạng, sôi động, những người thợ nail có thêm nhiều cơ hội việc làm với mức thu nhập ổn định.
Công việc làm nail đòi hỏi rất cao về sự sáng tạo, tỷ mỷ, khéo léo.
Theo những thợ nail chuyên nghiệp, để “phù phép” tạo ra một bộ móng đẹp, thông thường phải mất 75- 120 phút, tùy thuộc vào độ phức tạp của họa tiết. Đầu tiên, khách hàng được ngâm tay, chân để vệ sinh và làm mềm da. Sau đó, với kìm cắt chuyên dụng, dũa móng, thợ nail sẽ loại bỏ những phần da chết, da sần sùi, cắt móng, tạo hình ban đầu cho bộ móng (móng vuông, móng tròn) hoặc đắp gel dán móng theo lựa chọn của khách hàng. Bước cuối cùng, tốn nhiều công nhất chính là vẽ móng, thể hiện rõ nhất về tay nghề người thợ.
Tùy vào độ cầu kỳ của bộ móng và sự chịu chi của khách hàng mà giá thành làm nail cũng thay đổi tương thích. Với một bộ móng sơn gel trơn bình thường, màu sắc đơn giản, giá từ 70 đến 100 nghìn đồng. Nếu làm thêm một số bước: đắp móng giả, đắp bột, sơn nhũ, vẽ họa tiết, 3D, ombre (kỹ thuật vẽ loang màu từ đậm dần chuyển nhạt), đính đá, ẩn xà cừ…, mức giá sẽ cao hơn(150 - 400 nghìn đồng). Nhưng dù giá thành không rẻ vẫn thu hút khá đông chị em phụ nữ, nhất là nữ viên chức công sở.
Chị Phạm Thị Ngọc, nhân viên văn phòng Ngân hàng Bắc Á (đường Lê Hoàn, TP. Phủ Lý) cho hay: Làm nail gần như trở thành trào lưu của dân công sở, bởi vừa có thể thư giãn, vừa có thể tô điểm cho móng tay, móng chân nổi bật hơn, thay đổi bản thân cũng là một cách giải tỏa áp lực.
"Rất nhiều chị em ưa chuộng dịch vụ sơn móng gel, vì tránh làm xỉn màu móng như sơn nước bình thường, lại giữ được lâu và có thể thêm nhiều họa tiết đa dạng. Nhưng để có được những bộ sơn móng gel bền, đẹp, an toàn cho sức khỏe, khách hàng nên tìm những nơi làm móng uy tín, vì trên thị trường trôi nổi khá nhiều hàng giả, không bảo đảm chất lượng, có hại đến móng tự nhiên." Chị Trần Thu Trang (chủ tiệm nail trên đường Nguyễn Viết Xuân, TP. Phủ Lý) chia sẻ.
Không đơn giản chỉ là một nghề, bản thân người thợ làm nail có thể trở thành một họa sĩ khi mang cả nghệ thuật vào bộ móng, bởi muốn tạo ra một bộ móng đẹp, không chỉ đòi hỏi ở người thợ sự khéo léo, tỉ mỉ mà còn đòi hỏi tay nghề cao, óc sáng tạo và thẩm mỹ.
Khó có thể nói hết nghệ thuật vẽ móng gồm những dạng gì, vì nó biến chuyển theo từng thể loại nhưng tựu trung hiện nay có hai phong cách được yêu thích nhất là: phong cách châu Âu (với kiểu móng dài đính đá); phong cách Hàn Quốc (với kiểu màu sắc nhẹ nhàng, đơn giản, nữ tính). Bên cạnh những mẫu nail có sẵn, mẫu nail theo chủ đề (đón xuân, Halloween, Giáng sinh,…) cho khách lựa chọn, người thợ làm móng cần phải chủ động và có khả năng tư vấn dựa theo hình dạng móng tay, giúp khách hàng có được kiểu dáng, màu sắc ưng ý, phù hợp.
Thợ làm nail là họa sỹ, cũng kèm thêm vai trò “chuyên gia tâm lý”. Như nhiều khách hàng chia sẻ, họ chọn thợ, đến với tiệm không chỉ vì tay nghề mà còn vì thấy hợp trong tâm tình, trò chuyện.
Làm đẹp cho móng đang trở thành nghề “hot” hiện nay, các tiệm nail mọc lên ngày càng nhiều, tạo cơ hội việc làm cho không ít bạn trẻ. Trong khi đó, còn khá ít trung tâm đào tạo chính thống cho mảng dịch vụ này. Nhiều tiệm nail mở đào tạo tự phát với quy trình dạy đơn giản, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và khả năng tự mày mò, nghiên cứu. Do đó, rất cần phải có cơ sở đào tạo được cấp phép chứng chỉ hành nghề và quy trình đào tạo chuyên môn chặt chẽ. Có như vậy, khách hàng với tư cách là người hưởng dịch vụ mới được bảo vệ những quyền lợi chính đáng.
Thanh Vân
Thanh Vân