Hội Phụ nữ phường Đồng Văn tích cực hỗ trợ hội viên từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Đồng Văn (thị xã Duy Tiên) đã chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác vận động cán bộ, hội viên (CBHV) tham gia quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội (TNXH); đồng thời trực tiếp giúp đỡ những phụ nữ từng có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, qua đó góp ph

Chị Dương Kiều Nhung (Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn) đã từng có quá khứ lầm lỗi. Năm 2016, nhờ cải tạo tốt, chị Nhung được tha tù trước thời hạn, trở về địa phương. Những ngày đầu trở về, chị Nhung mang trong mình tâm lý mặc cảm, né tránh và e ngại. Không vốn liếng, không kế sinh nhai, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai mà chị chẳng biết bấu víu vào đâu.

Biết rõ hoàn cảnh của chị Nhung, CBHV Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến đã thường xuyên tới thăm hỏi, trò chuyện, động viên chị vượt qua mặc cảm, phấn đấu vươn lên. Cảm nhận được sự sẻ chia, động viên chân tình của CBHV phụ nữ, chị Dương Kiều Nhung dần vơi bớt mặc cảm, tự tin hơn trong cuộc sống. Nhờ có sẵn mặt bằng gần khu công nghiệp, chị Nhung mở quán bán hàng ăn sáng. Tuy nhiên, vì thiếu vốn nên không có điều kiện sửa sang, nâng cấp, công việc kinh doanh vì thế cũng chỉ đủ chi phí sinh hoạt qua ngày cho gia đình. 

Hội Phụ nữ Đồng Văn tích cực hỗ trợ hội viên từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng
Cán bộ hội viên Hội LHPN phường Đồng Văn trò chuyện cùng chị Dương Kiều Nhung (thứ 2 từ phải sang).

Nhận thấy điều đó, tiếp tục đồng hành cùng chị Dương Kiều Nhung vượt qua khó khăn, Hội LHPN phường Đồng Văn đã kêu gọi CBHV đóng góp, hỗ trợ được 5 triệu đồng để chị làm vốn khởi nghiệp. Không chỉ vậy, Hội LHPN phường còn kết nối với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp chị vay 50 triệu đồng tiền vốn. Từ nguồn vốn này, chị Nhung mạnh dạn đầu tư sửa sang, nâng cấp quán ăn, mở thêm dịch vụ cà-phê, nuôi gà thịt sạch, qua đó nâng cao mức thu nhập cho gia đình. Điều đáng quý ở chị Nhung là với công tác hội, chị luôn tham gia rất nhiệt tình, tích cực. Vượt lên mặc cảm, chị thường xuyên tham dự, mạnh dạn trao đổi, chia sẻ bài học của bản thân với những phụ nữ có người thân mắc TNXH tại các buổi tọa đàm do địa phương tổ chức. 

Chia sẻ về quãng thời gian đã trải, chị Dương Kiều Nhung không giấu nổi niềm xúc động: “Tôi không nghĩ đời mình còn có ngày hôm nay. Nhớ lại ngày mới về địa phương, với căn nhà lụp xụp và quá khứ từng lỗi lầm, tôi chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn bà con lối xóm. Nhưng nhờ có CBHV hội phụ nữ thường xuyên tới động viên, hỗ trợ vốn vay, giúp bản thân tôi và gia đình vượt qua khó khăn, mặc cảm. Giờ đây tôi có quán cà-phê đàng hoàng làm kế sinh nhai, các con ngoan ngoãn, gia đình êm ấm. Với tôi không còn hạnh phúc nào hơn nữa”.

Chị Dương Kiều Nhung là một trong số ba phụ nữ có quá khứ lầm lỗi được Hội LHPN phường Đồng Văn cùng chi hội cơ sở thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; vận động chị em tham gia sinh hoạt hội; tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn làm ăn, vươn lên làm lại cuộc đời. Bên cạnh hỗ trợ những phụ nữ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, Hội LHPN phường Đồng Văn còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CBHV quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH. Với phương châm phòng ngừa là chính, những năm qua Hội LHPN phường Đồng Văn luôn chủ động phối hợp với lực lượng công an phường trong thực hiện mô hình “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH”, với hình thức, nội dung phong phú, đa dạng và hiệu quả. 

Trên cơ sở những vấn đề về an ninh trật tự nổi lên ở địa phương, Hội LHPN phường Đồng Văn đã lựa chọn tổ chức một số hội nghị, diễn đàn: Nói chuyện chuyên đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, vấn đề xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường; tọa đàm “Chia sẻ các biện pháp phòng, chống TNXH, biểu dương những phụ nữ đặc thù, hoàn lương vượt khó”; tọa đàm “Thắp sáng niềm tin phụ nữ”..., qua đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, định hướng cho phụ nữ cơ sở tổ chức triển khai những hoạt động cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước những nguy cơ của tội phạm, TNXH. Đồng thời, tổ chức ra mắt “Nhóm hội viên nòng cốt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Chi hội Tổ dân phố Phạm Văn Đồng (gồm 7 thành viên), nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CBHV, nhân dân trên địa bàn phường. Vận động CBHV tích cực tham gia nhiều mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại địa phương, như: “Dòng họ không có tội phạm và tệ nạn ma túy”, “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm”, “3 giảm, 4 giữ”…, qua đó góp phần phát huy hiệu quả phòng chống tội phạm, TNXH từ trong gia đình, cộng đồng dân cư, ngăn chặn, giảm thiểu phát sinh tội phạm ngay từ gia đình.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động hỗ trợ những phụ nữ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, theo chị Phan Thị Phượng, Chủ tịch Hội LHPN phường Đồng Văn, thời gian tới, Hội Phụ nữ phường sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an phường quản lý, nắm bắt, hỗ trợ những phụ nữ từng lầm lỗi, vượt qua mặc cảm, làm lại cuộc đời. Đồng thời, duy trì, phát huy phong trào CBHV phụ nữ và gia đình tích cực tham gia tố giác, phòng ngừa tội phạm, TNXH, đặc biệt là những tụ điểm nhạy cảm dễ phát sinh tội phạm, TNXH trên địa bàn.

Tiếp tục duy trì, nhân rộng, phát huy hiệu quả những mô hình hoạt động phòng chống tội phạm, TNXH ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư phù hợp với điều kiện địa phương và hoạt động của những mô hình phụ nữ tham gia phòng chống tội phạm, TNXH theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” bảo đảm hoạt động bền vững, hiệu quả. Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn CBHV tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao trình độ nhận thức, kỹ năng bảo vệ thành viên trong gia đình không phạm tội, TNXH; thực hiện tốt vai trò tổ chức hội trong bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Việc tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ những phụ nữ từng lầm lỗi tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập cộng là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, qua đó giúp người lầm lỗi hoàn lương, không tái phạm, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội, là tấm gương để người khác có quá khứ lầm lỗi phấn đấu vươn lên, làm lại cuộc đời.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy