Hàng chục tấn gạo, rau củ quả, thực phẩm đã được chuyển đến ủng hộ người dân thành phố gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Trong hơn 2 tuần thực hiện phong toả và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ở một số địa bàn dân cư thành phố Phủ Lý, đã có hàng nghìn hộ dân được nhận hỗ trợ lương thực, thực phẩm từ các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng.

'

Hàng chục tấn gạo rau củ quả thực phẩm đã được chuyển đến ủng hộ người dân thành phố gặp khó khăn do dịch bệnh Covid19
Hội viên phụ nữ xã Phù Vân ủng hộ rau xanh cho người dân nội thành Phủ Lý bị phong tỏa, giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo thống kê, đến hết ngày 7/10, thành phố Phủ Lý đã nhận được hơn 10 tấn gạo, gần 10 tấn rau, củ, quả, hàng vạn quả trứng, hàng trăm chai/thùng dầu ăn, mỳ tôm… từ Hội Chữ thập đỏ, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội nông dân kêu gọi cộng đồng, hội viên ủng hộ. Toàn bộ số hàng hoá này đã được phân phát kịp thời đến các hộ dân gặp khó khăn, hộ nghèo thuộc khu vực phong toả, khu vực thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, thành phố cũng đã phân bổ số hàng hoá thiết yếu được tài trợ cho lực lượng tuyến đầu làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố, cán bộ phục vụ chốt phong toả, khu cách ly tập trung.

Hàng chục tấn gạo rau củ quả thực phẩm đã được chuyển đến ủng hộ người dân thành phố gặp khó khăn do dịch bệnh Covid19
Một điểm cung ứng hàng hoá, nhu yếu phẩm cho nhân dân khu vực phong toả phường Hai Bà Trưng

Thực hiện phương án cung ứng hàng hoá thiết yếu và nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân vùng phong toả và giãn cách xã hội, thành phố Phủ Lý đã tổ chức được mạng lưới cung ứng hàng hoá đảm bảo an toàn phòng chống dịch và đáp ứng cơ bản nhu cầu của nhân dân, gồm: 2 trung tâm thương mại; 5 siêu thị mini thuộc hệ thống siêu thị Vinmark, 6 chợ truyền thống, 5 điểm bán hàng cố định. Tổng số hàng hoá thiết yếu được cung ứng đến hết ngày 6/10 gần 20 tấn, trong đó cung ứng gần 3 tấn thịt bò, lợn, gà; hơn 11 tấn rau, củ quả, gần 2 tấn gạo, lương thực khác, gần 10.000 quả trứng.

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy