Việc đưa đón trẻ đến trường đã khiến không ít gia đình gặp khó khăn, nhất là đối với những phụ huynh thường xuyên phải tăng ca khi làm việc trong các khu công nghiệp. Thực tế này đã khiến cho dịch vụ đưa, đón, trông giữ trẻ sau giờ học ngày càng phát triển, trở thành sự lựa chọn của nhiều cha mẹ có con nhỏ độ tuổi đến trường trên địa bàn thành phố Phủ Lý.
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Tình (phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý) đều làm công nhân tại một công ty ở KCN Đồng Văn II (Duy Tiên). Ngày nào vợ chồng chị cũng đi làm từ hơn 7 giờ sáng và đến tận gần 19 giờ tối mới về đến nhà. Năm nay, cậu con trai đầu lòng của chị Tình đã vào học lớp 1 và cần đưa, đón đi học 4 lượt mỗi ngày. Thời gian đầu, chị Tình hết sức lo lắng và phải thường xuyên gọi điện nhờ người đưa, đón giúp.
Chị Tình chia sẻ: Hôm nào tôi cũng sốt ruột việc đón con, cứ vừa làm vừa "canh" đồng hồ để gọi nhắc người quen đưa đón hộ. Có hôm vì bận mải công việc mà tôi quên cả giờ tan học của con. Khi nhớ ra thì con tan học đã được cả tiếng đồng hồ. Tôi lo lắng gọi hàng chục cuộc điện thoại mới nhờ được người ra đón con về nhà. Sau đó, được một người quen giới thiệu một bác trung tuổi ở tổ dân phố liền kề nhận đưa đón trẻ đi học. Từ khi nhờ được người tin cậy đưa đón con mỗi ngày, tôi thấy rất yên tâm, không còn thấp thỏm, lo lắng việc đón con như trước…

Dịch vụ đưa, đón trẻ đi học là sự lựa chọn của nhiều cha mẹ có con nhỏ trên địa bàn thành phố Phủ Lý.
Cũng như chị Tình, nhiều bậc phụ huynh không thể đưa đón con đi học do thời gian làm việc "lệch" với giờ học của con. Để giải quyết vấn đề này, nhiều gia đình đã chọn giải pháp thuê "xe ôm" cho con mình. Người chạy "xe ôm" cho học sinh thường là những người trung tuổi, cao tuổi đã nghỉ hưu, có nhiều thời gian rảnh và đáng tin cậy trong các tổ dân phố.
Trước đây, ông Lại Văn Sơn (phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý) làm nghề thợ xây. Hơn chục năm nay, do tuổi cao, ông Sơn nghỉ ở nhà và trở thành "xe ôm" cho nhiều thế hệ học sinh trong ngõ xóm của mình.
Qua trò chuyện với ông Sơn, được biết, trong ngõ phố chủ yếu là các cặp vợ chồng trẻ sinh sống. Gia đình nào cũng có từ 2-3 con nhỏ. Ban đầu, ông Sơn chỉ đưa đón 2 cháu nội đi học để bố mẹ chúng đi làm. Sau đó, một số gia đình trong ngõ đến nhờ vợ chồng ông đón con và trông giữ con giúp vì thường xuyên đi làm về trễ. Hiện tại, ông Sơn đang nhận đưa đón 5 cháu đang học tại Trường Mầm non và Tiểu học Lê Hồng Phong. Mức thù lao của công việc này do các gia đình tự nguyện trả ông. Bình quân, với mỗi cháu, ông Sơn nhận được 500.000 đồng/tháng. Còn những cháu nhỏ đang học mầm non, cần trông giữ sau khi tan học đến 18 giờ tối và các ngày thứ 7 trong tuần thì các gia đình trả cho ông 1 triệu đồng/tháng.
Bên cạnh dịch vụ "xe ôm" như ông Sơn, nhiều hộ gia đình có lợi thế ở xung quanh khu vực các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Phủ Lý còn nhận dịch vụ đón trẻ về nhà ăn, nghỉ trưa.
Cách Trường THCS Trần Phú chỉ vài chục mét, gia đình chị Đỗ Thu Hà (phường Hai Bà Trưng) đã trở thành điểm "vệ tinh bán trú" của học sinh hơn chục năm nay. Năm học này, chị Hà nhận đưa đón 14 cháu từ lớp 1 đến lớp 9 đang theo học tại các trường: Tiểu học, THCS Trần Quốc Toản và THCS Trần Phú với tổng chi phí 1 triệu đồng/cháu/tháng.
Chia sẻ về công việc của mình, chị Hà cho biết: Tôi nhận đón các cháu sau khi tan học ở trường vào buổi sáng các ngày và cho các cháu ăn trưa, nghỉ ngơi tại nhà mình. Vì trường học khá gần nhà nên tôi chỉ đi đón các cháu học sinh cấp 1, các cháu học sinh cấp 2 sẽ tự đi bộ về nhà. Những hôm trời mưa, tôi sẽ đi đón tất cả các cháu bằng ô tô riêng của gia đình. Cháu nào được nghỉ buổi học chiều, sau giờ ngủ trưa, tôi nhắc các cháu lấy sách vở ra ôn tập, tranh thủ làm bài trong lúc chờ bố, mẹ đến đón. Thi thoảng, phụ huynh bận công việc đột xuất vào buổi chiều tối còn gọi điện nhờ tôi ra trường đón và chở các cháu về tận nhà giúp. Thấy các cháu ngoan ngoãn, vâng lời, tôi rất vui.
Về phía phụ huynh, khi được hỏi, nhiều cha mẹ đã có đánh giá khá tốt về dịch vụ đưa đón trẻ, bởi nhờ đó mà họ yên tâm hơn để làm việc, nhất là với những gia đình không có ông bà nội, ngoại hỗ trợ hay không có điều kiện thuê người giúp việc.
Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích, dịch vụ này cũng mang lại không ít lo ngại cho các bậc phụ huynh về tính an toàn cho các con, nhất là về vấn đề an toàn giao thông, chất lượng thực phẩm... Do vậy, đòi hỏi những người làm dịch vụ đưa đón, trông giữ trẻ sau giờ học phải luôn tạo dựng niềm tin cho "khách hàng" bằng sự chăm sóc trẻ chu đáo, ân cần và tận tâm.
Nguyễn Oanh
Nguyễn Oanh