Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) vừa khởi công xây dựng tòa nhà B1, B2 - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên. Hai tòa nhà này cao 9 tầng, có tổng diện tích sàn hơn 25 nghìn m2 với quy mô 282 căn hộ, được thiết kế thông minh, hiện đại, mặt bằng căn hộ bố trí hợp lý và tối ưu hóa công năng sử dụng. Theo kế hoạch, hai tòa nhà B1, B2 sẽ đưa vào sử dụng trong quý II/2026.
Hai tòa nhà B1, B2 nằm trong tổng thể Dự án khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn có quy mô 4,9 ha, bao gồm 4 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 9 tầng (hai tòa nhà A1, A2 phấn đấu đưa vào sử dụng trong tháng 6 năm 2025) với 564 căn hộ có diện tích từ 36 - 69 m2 và 77 căn hộ thấp tầng, có tổng mức đầu tư 655 tỷ đồng, do HUD làm chủ đầu tư dự án. Dự án được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tiện ích đầy đủ, như: trường mầm non, siêu thị, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao ngoài trời, công viên cây xanh, bể bơi, dịch vụ công cộng… theo hướng đô thị xanh, kiến tạo một cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại. Đây là dự án tiêu biểu nằm trong chương trình phát triển nhà ở xã hội của HUD tham gia vào Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ. Theo đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, khi dự án hoàn thành sẽ cung cấp quỹ nhà ở xã hội với những căn hộ an toàn, hiện đại với mức giá hấp dẫn dự kiến chỉ khoảng 11,5 triệu đồng/m2 cho công nhân và người lao động đang làm việc tại khu vực thị xã Duy Tiên cũng như trên địa bàn Hà Nam.
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chủ đầu tư thực hiện nghi thức động thổ dự án xây dựng Tòa nhà B1, B2 - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn (thị xã Duy Tiên). Ảnh: Trần Thoan
Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên là một trong số nhiều dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Nam nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở xã hội.
Kết quả, trong giai đoạn 2021 - 2024, tỉnh Hà Nam đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng 964 căn hộ nhà ở xã hội, tăng 552 căn so với kế hoạch đề ra. Các căn hộ này thuộc Dự án Khu thiết chế công đoàn tại KCN Đồng Văn II do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư (giai đoạn I); Tòa nhà KTX3A, KTX3B, KTX4A, KTX4B thuộc Dự án khu dịch vụ nhà công nhân KCN Đồng Văn IV (Kim Bảng) do Tổng công ty Viglacera - CTTP làm chủ đầu tư. 5 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng với quy mô 3.518 căn; 4 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 4.727 căn. Các dự án này đóng góp lớn vào quỹ nhà ở xã hội toàn quốc.
Dự kiến trong năm 2025, tỉnh ta hoàn thành khoảng 1.846 căn hộ nhà ở xã hội. Trong đó, Dự án khu nhà ở xã hội thuộc Quy hoạch tổng thể mặt bằng Khu thiết chế công đoàn tại KCN Đồng Văn II (giai đoạn II) do Công ty cổ phần Arita làm chủ đầu tư (910 căn hộ); Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên do HUD làm chủ đầu tư (564 căn hộ); Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Đồng Văn do liên danh Công ty cổ phần Doanh nghiệp Hà Nam và Công ty TNHH Thi Sơn làm chủ đầu tư (372 căn hộ).
Các dự án nói trên đã triển khai đầu tư xây dựng, đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào khai thác sử dụng theo quy định. Cùng với đó, năm 2025, trên địa bàn tỉnh dự kiến khởi công 5 dự án với tổng số khoảng 3.527 căn hộ. Trong đó, có 2 dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội bằng nguồn vốn đầu tư công (1.500 căn hộ) và 3 dự án bằng nguồn vốn khác (2.027 căn hộ). Giai đoạn từ nay đến năm 2030, tỉnh Hà Nam phải hoàn thành thêm 12.400 căn hộ nhà ở xã hội.
Với kết quả tích cực nói trên, Hà Nam đã và đang biến ước mơ an cư của người lao động thành hiện thực, để nguồn lực quan trọng này có đóng góp nhiều hơn nữa cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Hà Nam