Những cây cầu của “ý Đảng, lòng dân”

Để kết nối giao thông trong khu vực đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế, xã hội, giao lưu văn hóa giữa các vùng, những năm qua Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng nhiều công trình cầu bắc qua các sông trên địa bàn. Việc xây dựng những công trình cầu mang ý nghĩa đặc biệt và tạo dấu ấn quan trọng không chỉ hoàn thiện, kết nối hệ thống hạ tầng giao thông mà đây còn là những kiến trúc đẹp của đô thị mới.

Trên tuyến sông Hồng có các cầu: Yên Lệnh, Thái Hà, Hưng Hà và hiện nay tỉnh ta tiếp tục huy động mọi nguồn lực để chuẩn bị khởi công xây dựng cầu Tân Lang (Kim Bảng) bắc qua sông Đáy, cầu Liêm Chính (giai đoạn 2) trên sông Châu, cầu vượt đường sắt Bắc Nam nối Đường Lê Duẩn với Đường Đinh Tiên Hoàng (TP Phủ Lý). Đồng thời, xây dựng công trình nút giao Phú Thứ ở xã Tiên Hiệp (TP Phủ Lý) và nút giao Liêm Sơn (Thanh Liêm) nằm trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Những cây cầu của “ý Đảng lòng dân”
Cầu Châu Giang nối liền xã Hưng Công, Bình Lục với xã Nhân Chính, Lý Nhân đã hoàn thành chuẩn bị thông xe kỹ thuạt đầu năm 2023.

Trên công trường xây dựng cầu Châu Giang bắc qua sông Châu tại xã Hưng Công (Bình Lục) kết nối với xã Nhân Chính (Lý Nhân) hiện nay đã hoàn thành và chuẩn bị thông xe. Ông Nguyễn Văn Thỉnh ở xóm 4, xã Nhân Chính tâm sự: Cầu mới được xây dựng to, rộng hơn nhằm thay thế cầu cũ nhỏ hẹp trước đây. Cầu đáp ứng việc lưu thông của các loại phương tiện có tải trọng lớn qua địa bàn và rút ngắn khoảng cách vận chuyển hàng hóa từ vùng Bình Lục ra các tỉnh khu vực đông Bắc Bộ và ngược lại. Cầu xây dựng kết nối các tuyến giao thông bảo đảm giao thông thông suốt và tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội giữa các địa phương. Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của tỉnh đầu tư vốn xây dựng cây cầu này.

Cũng trên sông Châu, cầu Châu Giang (giai đoạn 2) nằm trên tuyến đường bộ nối hai cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình nối xã Bình Nghĩa (Bình Lục) với xã Công Lý (Lý Nhân) đang được nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Dự án phấn đấu hoàn thành thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2023.

Tại huyện Kim Bảng, với dự án đầu tư xây dựng cầu Tân Lang bắc qua sông Đáy và tuyến đường liên kết vùng nối từ đường vành đai 4 – vành đai 5 qua quốc lộ 38 - quốc lộ 21, hiện nay các cấp, ngành đang tập trung tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao đất chuẩn bị xây dựng công trình. Theo kế hoạch, thời gian xây dựng cầu và đường dẫn từ năm 2023 – 2025. Công trình ảnh hưởng thu hồi đất của các xã: Tân Sơn, Nguyễn Úy, Lê Hồ, Tượng Lĩnh. Ông Nguyễn Văn Chanh, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn cho biết: Cầu Tân Lang được xây dựng là niềm mơ ước từ bao năm nay của người dân địa phương. Công trình sau khi đưa vào khai thác sẽ rút ngắn khoảng cách từ điểm xa nhất của Tân Sơn về đến trung tâm xã với chiều dài khoảng 8 km. Toàn bộ dự án cầu nằm trên phạm vi 4/6 thôn với hơn 800 hộ gia đình trong xã ảnh hưởng thu hồi đất. Hiện công tác kiểm kê thu hồi đất trên địa bàn được các hộ gia đình đồng tình ủng hộ để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án triển khai xây dựng bởi đây chính là cây cầu của “ý Đảng, lòng dân”.

Những cây cầu của “ý Đảng lòng dân”
Cầu Liêm Chính đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và kết nối giao thương giữa các vùng trên địa bàn TP Phủ Lý.

Những ngày này, tại xã Tiên Hiệp (TP Phủ Lý), công tác giải phóng mặt bằng đang được tiến hành khẩn trương để triển khai xây dựng nút giao Phú Thứ và huyện Thanh Liêm đang chuẩn bị các điều kiện phục vụ khởi công nút giao Liêm Sơn. Theo thiết kế, nút giao Phú Thứ được xây dựng cách cầu vượt Phú Thứ hiện tại 300m về phía Nam và thiết kế liên thông 3 tầng. Tầng 1 xây dựng hầm dài 620m trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; tầng 2 xây dựng đảo xuyên trung tâm có độ dài bán kính 40m, bao gồm 4 nhánh ra, vào để kết nối đường cao tốc với đường bên vành đai 5 phục vụ giao thông địa phương (quy mô mỗi nhánh gồm 3 làn xe cơ giới); tầng 3 (tầng trên cùng), xây dựng cầu đường vành đai 5 (triển khai ở giai đoạn sau). Theo kế hoạch, công trình sẽ khởi công đầu năm 2023 và hoàn thành năm 2025 để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tỉnh Hà Nam.

Với dự án xây dựng đường dẫn và cầu vượt đường sắt Bắc - Nam kết nối từ Đường Đinh Tiên Hoàng – Lê Duẩn, hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Phủ Lý đang tuyên truyền và tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ cho các hộ ảnh hưởng thu hồi đất. Ông Nguyễn Quang Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án TP Phủ Lý cho biết: Cầu vượt dài 290m, rộng 18,5m với tổng kinh phí xây lắp khoảng 250 tỷ đồng. Vừa qua, cơ quan chuyên môn đã khoan thăm dò địa chất, dự kiến khởi công trong quý II/2023 và hoàn thành năm 2024. Cầu xây dựng góp phần giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm cho khu vực ngã tư giao cắt giữa Đường Đinh Tiên Hoàng với Đường Trần Thị Phúc. Theo kế hoạch trong năm 2023 UBND thành phố tiếp tục khởi công xây dựng cầu Liêm Chính (giai đoạn II) đáp ứng yêu cầu kết nối giao thông trong khu vực.

Các dự án hiện đang thực hiện khoan thăm dò địa chất, triển khai công tác kiểm kê đất đai, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu thi công và dự kiến đầu năm 2023 sẽ tổ chức thi công. Những cây cầu xây dựng xong, đưa vào sử dụng sẽ tác động tích cực, trực tiếp đến các lĩnh vực phát triển kinh tế, giao thương và nâng cao đời sống của người dân tại mỗi địa phương. Vì thế, các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình bảo đảm chất lượng, đúng kế hoạch đề ra.

Phùng Thống

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy