Bitcoin được dự đoán còn 5.000 USD trong 2023

Một số chuyên gia dự đoán giá Bitcoin chỉ còn 5.000-10.000 USD mỗi đồng năm nay, khi niềm tin của người dùng suy giảm.

2022 được đánh giá là năm khó khăn đối với lĩnh vực tiền điện tử, hơn 1.300 tỷ USD vốn hóa bị xóa khỏi thị trường. Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, giảm hơn 60% giá trị, từ gần 70.000 USD còn 17.000 USD mỗi đồng.

Thị trường tiền số năm qua bước vào "mùa đông", hàng loạt dự án tên tuổi như Luna của Terraform Labs hay sàn giao dịch thứ ba thế giới FTX sụp đổ. Trong năm nay, các chuyên gia hàng đầu có quan điểm trái ngược về giá Bitcoin. Một số đặt niềm tin với mức tăng 1.400% so với hiện tại, nhưng số khác lại đoán giá tiền số này giảm 70%, về mức trước 2020.

Bitcoin được dự đoán còn 5000 USD trong 2023
Đồng xu in hình biểu tượng Bitcoin phía trước một biểu đồ hiển thị trên màn hình máy tính được chụp tháng 1/2021. Ảnh: Reuters

Trong số đó, Ngân hàng Standard Chartered dự đoán "gây sốc" nhất, rằng Bitcoin có thể xuống mức 5.000 USD.

"Lợi suất sụt giảm, tình trạng bán tháo Bitcoin, ngày càng nhiều công ty và sàn giao dịch tiền số không đủ thanh khoản... dẫn đến nhiều vụ phá sản hơn nữa. Những vấn đề này tiếp tục làm giảm niềm tin của nhà đầu tư vào tài sản kỹ thuật số", Eric Robertsen, đứng đầu bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Standard Chartered, nói về "kịch bản ác mộng" của Bitcoin và thị trường tiền số 2023. Kịch bản có thể không xảy ra trong 2023 mà kéo dài sang đầu 2024.

Trong khi đó, nhà đầu tư kỳ cựu Mark Mobius nhận định Bitcoin sẽ về mốc 10.000 USD thời gian tới. Trước đó, ông đánh giá tương đối chính xác về Bitcoin. Hồi tháng 5/2022, ông dự báo tiền số này sẽ giảm còn 20.000 USD (khi đó đang là 28.000 USD) và sau đó xuống 10.000 USD. Trong phỏng vấn với CNBC ngày 2/1, Mobius tiếp tục giữ quan điểm về mức 10.000 USD. Theo ông, việc tăng lãi suất và chính sách tiền tệ thắt chặt hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ khiến tiền số nói chung và Bitcoin tiếp tục đi xuống.

Ngược lại, cũng có những chuyên gia lạc quan về Bitcoin. Theo Tim Draper, nhà đầu tư tiền số nổi tiếng và hiện sở hữu khối tài sản 1,2 tỷ USD, tiền số này sẽ trị giá 250.000 USD mỗi đồng vào cuối năm.

Carol Alexander, giáo sư tài chính tại Đại học Sussex, từng dự đoán Bitcoin có thể chạm mốc 10.000 USD năm 2022. Tuy nhiên, hiện bà nhận Bitcoin sẽ có giá 30.000 USD trong quý đầu năm 2023, còn mức đỉnh có thể đạt là 50.000 USD năm nay.

Một số chuyên gia khác cho biết họ không cố đoán giá vì "rất phức tạp". Theo Antoni Trenchev, CEO nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo, Bitcoin đang trên "con đường tích cực" nhưng không đưa ra mức cụ thể. Năm ngoái, ông từng đoán tiền số này đạt 100.000 USD mỗi đồng.

"Chúng ta có thể ngồi đây nói chuyện giá Bitcoin sẽ đạt 5.000 USD hoặc 50.000 USD. Cả hai nếu xảy ra sẽ không làm tôi ngạc nhiên, vì thị trường bị chi phối rất nhiều bởi tâm lý", Laith Khalaf, nhà phân tích tài chính tại AJ Bell, nói.

Bảo Lâm (theo CNBC)

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy