Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập tác phẩm về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 25/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh đợt 1 năm 2023 với nội dung: Nghiên cứu, quán triệt, học tập nội dung cốt lõi trong tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 249 điểm cầu, với sự tham dự của trên 39 nghìn 600 cán bộ, đảng viên (CBĐV). Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường UBND tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh;  trưởng, phó Đoàn ĐBQH tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;  thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ủy viên BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trưởng, phó phòng chuyên môn các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh. 

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt học tập tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành. Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tập trung giới thiệu các nội dung: Vì sao phải biên soạn, xuất bản cuốn sách; quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách; bố cục của cuốn sách; giá trị và nội dung cốt lõi của cuốn sách; những điểm mới ấn tượng của cuốn sách.

Theo đó, cuốn sách ra mắt vào đúng dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) (2013 - 2023). Đây là cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực ở Việt Nam.

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt học tập tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách gồm 612 trang với 111 hình ảnh minh họa, chia thành 3 phần, được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, cẩn trọng và kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. 

Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN, tiêu cực tại 36 phiên họp, cuộc họp của BCĐ, Thường trực BCĐ từ năm 2013 đến năm 2022.

Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CBĐV; với thông điệp chính là “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh PCTN, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CBĐV để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

Phần thứ ba có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác PCTN, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt học tập tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thái Học đã giới thiệu khái quát các giá trị cốt lõi và những bài học kinh nghiệm qua nội dung cuốn sách. Trong đó, giá trị nổi bật là cuốn sách trở thành “cẩm nang” quý về công tác đấu tranh PCTN ở Việt Nam, phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, là tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân. Cuốn sách giúp CBĐV và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Về những điểm mới ấn tượng của cuốn sách, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, trước hết về hình thức, đây là cuốn sách bao gồm cả nội dung và hình ảnh. Cuốn sách có kết cấu logic, chặt chẽ, thể hiện sự kết hợp giữa “xây” và “chống”; giữa PCTN, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, bạn bè quốc tế.

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt học tập tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác PCTN, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực, đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này. Qua cuốn sách giúp CBĐV hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh PCTN, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh PCTN, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Vấn đề căn cơ trong đấu tranh PCTN, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CBĐV.

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt học tập tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
quán triệt Kế hoạch số 127 của BTV TỈnh ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nội dung tác phẩm là vấn đề hết sức quan trọng, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CBĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa… Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp mỗi CBĐV, cán bộ công chức viên chức nhận thức sâu sắc hơn nữa việc phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, các tổ chức đảng thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đây là nhiệm vụ “then chốt” bảo đảm cho sự thành công cho các lĩnh vực khác.

Thực hiện Hướng dẫn số 97 ngày 08/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 127 ngày 23/3/2023 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu; Nội dung, hình thức, thời gian, đối tượng sinh hoạt; tổ chức thực hiện. Trong đó xác định rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, BTV Tỉnh đoàn; Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Trường Chính trị tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà nhấn mạnh, ngay sau hội nghị đề nghị thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị  tiếp tục triển khai nghiêm túc, thường xuyên Kế hoạch số 127 ngày 23/3/2023 của BTV Tỉnh ủy về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về nội dung cuốn sách với các hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với các hoạt động triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo kết quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về BTV Tỉnh ủy qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy