Thành ủy Phủ Lý tổ chức học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng 13/6, Thành ủy Phủ Lý đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 88 điểm cầu trong toàn Đảng bộ thành phố.

PGSTS Đặng Quang Định truyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm thành phố.

PGS-TS Đặng Quang Định – Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về dự và truyền đạt nội dung tác phẩm cho 2.500 cán bộ, đảng viên ở các điểm cầu dự hội nghị.

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được công bố ngày 16/5/2021, đúng thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

PGSTS Đặng Quang Định truyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
PGS-TS Đặng Quang Định – Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về dự và truyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam”.
PGSTS Đặng Quang Định truyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các đại biểu dự hội nghị

Với ý nghĩa đặc biệt về tư tưởng – lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, bài viết đã tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. PGS-TS Đặng Quang Định đã giới thiệu, phân tích và nêu bật phương pháp tư duy biện chứng, được chắt lọc, đúc kết từ thực tiễn cách mạng chân thực và khoa học với những lập luận chặt chẽ trên quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để trả lời thấu đáo các câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên CNXH? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được CNXH ở Việt Nam?

PGSTS Đặng Quang Định truyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị của thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên  CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như: Các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy nghiêm túc xây dựng kế hoạch và tổ chức đợt sinh hoạt này gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền sâu rộng nội dung tác phẩm trên các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Ban Chỉ đạo 35 thành phố tích cực chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố tăng cường, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, hội viên về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và nội dung tác phẩm…

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy