Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Cát Tường

Các đồng chí lãnh đạo thành kính, trang nghiêm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công với Người

Chiều 21/8, các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia - Khu lưu niệm Cát Tường, thôn Cát Tường, xã An Mỹ, huyện Bình Lục.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019); 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

50 năm qua, thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nam luôn đoàn kết một lòng khắc ghi lời dặn của Bác kính yêu, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, góp phần cùng cả nước giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

22 năm kể từ ngày tái lập tỉnh đến nay (1997-2019), trên cơ sở phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương, Hà Nam đã chú trọng công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, để từ một tỉnh nghèo trở thành tỉnh phát triển năng động. Kinh tế tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11%; thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt 7.900 tỷ đồng, tăng gấp 100 lần so với năm 1997; thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,73%.

Hà Nam hiện có 8 KCN với diện tích gần 2.500 ha, trong đó có 7 KCN đi vào hoạt động với tỷ lệ “lấp đầy” 80%. Ba huyện Duy Tiên, Kim Bảng, Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 96/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nguyện tiếp tục gìn giữ, phát huy thành quả cách mạng, đoàn kết, phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân..., phấn đấu đưa Hà Nam trở thành một tỉnh phát triển giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tham quan khu trưng bày một số hiện vật, tư liệu về Bác Hồ với Hà Nam, Hà Nam với Bác Hồ

Giang Nam  

Chu Uyên

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy