Huyện Thanh Liêm kỷ niệm 65 năm trận chiến đấu chống càn tại Núi Chùa

Sáng 21/5, tại Núi Chùa (xã Thanh Tâm), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Thanh Liêm long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm trận chiến đấu chống càn (21/5/1954-21/5/2019).

Các đại biểu viếng Anh hùng liệt sĩ tại Núi Chùa.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các huyện, thành phố; lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị thuộc Quân khu 3, Quân đoàn 2; thân nhân các liệt sĩ hy sinh tại Núi Chùa cùng đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương.

Cách đây 65 năm, sau khi thất bại ở Điện Biên Phủ, ở nhiều nơi trên vùng đồng bằng Bắc Bộ, thực dân Pháp vẫn điên cuồng tổ chức các trận càn quét, gây ra biết bao tội ác đối với quân và dân ta. Quân và dân ta vẫn phải ra sức chiến đấu để bảo vệ quê hương, đất nước, đánh đuổi thực dân Pháp. Trong các trận chiến đấu đó, quân và dân huyện Thanh Liêm đã phối hợp với nhiều đơn vị chủ lực anh dũng chiến đấu, trong đó trận chiến đấu chống càn tại Núi Chùa của cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 227, Trung đoàn 95, Đại đoàn 325 và dân quân du kích địa phương diễn ra ngày 21/5/1954 hết sức oanh liệt.

Ở trận chiến đấu này, quân và dân ta đã đánh bại 2 binh đoàn quân chủ lực của Pháp, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên địch, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh để lại bao tiếc thương cho đồng chí, đồng đội và người dân nơi đây.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm trận chiến đấu chống càn tại Núi Chùa (Thanh Tâm, Thanh Liêm).

Để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, những năm qua cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Liêm; các đơn vị quân đội từ Trung ương tới địa phương, đặc biệt là Tiểu đoàn 227, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 luôn thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Núi Chùa.

Từ năm 2009, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Liêm đã phối hợp khởi công xây dựng Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại Núi Chùa - một công trình tưởng niệm có ý nghĩa lịch sử cách mạng, văn hóa tâm linh sâu sắc nhằm tôn vinh, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập dân tộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ và nhân dân huyện Thanh Liêm; cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, đất nước, đoàn kết, thống nhất, quyết xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy