Công tác dân vận góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị

Thời gian qua, công tác dân vận (CTDV) luôn được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tăng cường đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân, tạo cơ hội để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Qua đó, góp phần tăng cường sự đồng thuận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, động viên nhân dân nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Xã Chuyên Ngoại (Duy Tiên) hoàn thành các tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao tháng 7/2023. Trước đó, đã từng có thời gian nhiều tuyến đường của địa phương nhỏ, hẹp, không đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế. Thực hiện chủ trương xây dựng NTM nâng cao, việc tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện dịch tường hiến đất làm đường, từ đó cải thiện chất lượng đời sống được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Mô hình “dân vận khéo” với nội dung “Tuyên truyền, vận động nhân dân dịch tường, hiến đất làm đường giao thông nông thôn” được Đảng ủy, Ban Chỉ đạo “Dân vận khéo” xã Chuyên Ngoại chỉ đạo làm điểm tại thôn Yên Lệnh (với 19 hộ tình nguyện dịch tường, hiến đất, tổng diện tích trên 1.300m2) sau đó nhân rộng tại 7/7 thôn trên địa bàn toàn xã.

Việc coi trọng, đẩy mạnh CTDV được thể hiện thông qua những việc làm cụ thể như: tổ chức hội nghị toàn dân thông báo công khai, dân chủ kế hoạch giải phóng mặt bằng (GPMB), làm đường giao thông nông thôn và vận động nhân dân đồng thuận hiến đất làm đường; thường xuyên nắm bắt tiến độ, kết quả thực hiện mô hình, kịp thời phát hiện vướng mắc để chỉ đạo, giải quyết; lập đoàn vận động (gồm cán bộ, công chức, cấp ủy, ban quản lý thôn, đại diện các đoàn thể) tuyên truyền chủ trương, chính sách, mục đích, ý nghĩa của việc hiến đất làm đường; trực tiếp đến nhà những hộ dân chưa đồng thuận để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phân tích, động viên, thuyết phục…

Cùng với vận động trực tiếp, cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Chuyên Ngoại tăng cường thông tin tuyên truyền qua các kỳ sinh hoạt chi hội, chi đoàn, câu lạc bộ, qua hệ thống truyền thanh cơ sở và mạng xã hội facebook, zalo… để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Từ cách làm đồng bộ, bài bản trên đây, toàn xã đã thực hiện nâng cấp hơn 25km đường liên thôn, liên xã, mặt đường bê tông nhựa rộng 6- 7m trở lên, có hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng đồng bộ. Thông qua thực hiện mô hình “dân vận khéo”, toàn xã đã có gần 1.000 hộ dân tình nguyện hiến trên 30.000 m2 đất, tháo dỡ, xây lại hơn 40.000m chiều dài tường rào và công trình phụ trợ, tổng số tiền ước tính trên 100 tỷ đồng. Giao thông thuận tiện đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 – 2023 của xã đạt trung bình 10%. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền.

Công tác dân vận góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị
Nhân dân xã Bồ Đề, huyện Bình Lục phát biểu, đề xuất các giải pháp xây dựng huyện NTM. Ảnh: Nguyễn Hằng

Những năm qua, việc triển khai công tác GPMB trên địa bàn thành phố Phủ Lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nâng cao đời sống nhân dân. Và để thực hiện tốt nhiệm vụ GPMB phục vụ triển khai các dự án phát triển KT-XH thì CTDV luôn đóng vai trò hết sức quan trọng. Theo đồng chí Nguyễn Thị Phúc Thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, CTDV chính quyền luôn có vai trò quan trọng góp phần giúp đảng bộ, chính quyền, nhân dân Phủ Lý thực hiện tốt mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hướng tới đô thị hiện đại "xanh - sạch - đẹp". Quán triệt sâu sắc quan điểm đó, nhiều năm qua cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể ở Phủ Lý luôn chú trọng chỉ đạo, thực hiện tốt CTDV, tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích để nhân dân hiểu, nắm rõ chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác GPMB, xây dựng đô thị văn minh; các quy hoạch chung của thành phố, đồ án quy hoạch đô thị, đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị…

Các dự án trên địa bàn thành phố đều được công khai chủ trương thực hiện, các quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư để nhân dân tham gia đóng góp, theo dõi quá trình thực hiện. Cấp ủy, chính quyền cũng luôn chú trọng chỉ đạo xây dựng những mô hình “Dân vận khéo” có nội dung phù hợp với đặc thù đô thị, điển hình như mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự và vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB để triển khai các dự án”. Từ coi trọng, thực hiện tốt CTDV nên nhiệm vụ GPMB trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là với những dự án hạ tầng khung, dự án giao thông kết nối, mở rộng không gian đô thị. 10 năm qua, thành phố Phủ Lý đã triển khai 475 dự án GPMB, thực hiện gần 1.000 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, các khu tái định cư, khu đất hỗ trợ, khu đấu giá quyền sử dụng đất tạo điều kiện phát triển đô thị thành phố. Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, thành phố đã bàn giao mặt bằng sạch 35 dự án cho chủ đầu tư, hoàn thành vượt tiến độ 14 dự án và bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ nhiều dự án.

Nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, những năm qua hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã tăng cường tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng CTDV, nhất là dân vận chính quyền, gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức, người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương. Chính vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời, chủ động tổ chức các hội nghị đối thoại, lắng nghe nhân dân, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Năm 2023, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh đã tổ chức 222 hội nghị đối thoại với đại biểu đoàn viên, hội viên, nhân dân. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh  học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những phần việc thiết thực, phù hợp. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia.

Theo thông tin từ Ban Dận vận Tỉnh ủy, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 1.239 mô hình “Dân vận khéo” ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống, tạo hiệu ứng xã hội tích cực lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Điển hình như các mô hình: “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính trên môi trường điện tử”, “Ngày thứ bảy với dân”, “Xây dựng chi bộ kiểu mẫu”, "Vận động thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp”, “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, "Cùng em đến trường”, "Di chuyển mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung"…

 Với nỗ lực đổi mới, luôn hướng về cơ sở để thực sự “gần dân, vì dân, lắng nghe nhân dân, vì lợi ích nhân dân”, CTDV của các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã có những đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh, sự đồng thuận, động viên nhân dân nỗ lực tham gia xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy