Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Sáng 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể của Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc- Vesak 2019 tại Khu du lịch Tam Chúc.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cùng dự còn có đại biểu Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và đơn vị thi công xây dựng Khu du lịch Tam Chúc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại lễ Vesak 2019, đến thời điểm này, nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành như: Chùa Ngọc, Điện Tam Thế, Đình Tam Chúc, đền Mẫu và bãi đỗ xe. Một số hạng mục đang trong giai đoạn hoàn thiện bao gồm: Điện Pháp chủ, Điện Quan âm, cổng Tam quan nội, cổng Tam quan ngoại, Thủy đình (trung tâm hội nghị), hoàn thành 90% khối lượng; hành lang đi bộ kết nối từ cổng Tam quan lên Điện Tam thế hoàn thành 70% khối lượng; vườn Kinh đã lắp đặt được 31 chân cột kinh; nhà Thủy đình đạt 80% khối lượng; cổng Tam quan ngoại đạt 90% khối lượng; cổng đi chùa Hương đạt 70% khối lượng.

Công tác chỉnh trang cảnh quan khu vực lòng hồ, trồng cây xung quanh khu vực hồ đang được khẩn trương hoàn thành.

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, đến nay, các cấp, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phục vụ các điều kiện phục vụ cho đại lễ.

Cụ thể, ngành công an đã phối hợp thực hiện tăng cường quản lý tạm trú, tạm vắng; kiểm tra, hướng dẫn quy định về phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khách sạn, cơ sở kinh doanh trên địa bàn...Ngành văn hóa đã khảo sát bước đầu về cơ sở lưu trú du lịch, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan…Ngành y tế ban hành kế hoạch nhằm tăng cường kiểm soát bệnh tật, phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho đại biểu và du khách. Ngành giao thông- vận tải thực hiện rà soát khai thác các tuyến đường chính dẫn về khu Du lịch Tam Chúc, kiểm tra an toàn đối với các phương tiện. Ngành công thương đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn lập kế hoạch lựa chọn sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công mĩ nghệ đặc trựng tiêu biểu của Hà Nam để trưng bày và giới thiệu tại hội chợ.

Cùng với đó, các ban ngành như: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND huyện Kim Bảng, thành phố Phủ Lý, điện lực và các cơ quan truyền thông cũng đã và đang tích cực triển khai các kế hoạch nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ đại lễ.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Với mục tiêu an toàn, chu đáo, xây dựng hình ảnh đất nước con người Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam với bạn bè quốc tế, thời gian tới, tỉnh yêu cầu các cấp, ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền về đại lễ; triển khai các phương án đảm bảo ANTT, phân luồng giao thông tại các tuyến đường dẫn vào khu du lịch và trong khu du lịch Tam Chúc; chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh; giải quyết dứt điểm mâu thuẫn tranh, chấp liên quan tới đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng của một số hộ dân huyện Kim Bảng…

Căn cứ đề án tổng thể của ban tổ chức đại lễ Vesak 2019, các cấp, ngành liên quan nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ vào kế hoạch của đơn vị mình. Đồng thời, chủ động phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, đúng nội dung, đúng tiến độ. Về phía doanh nghiệp Xuân Trường cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục công trình, cơ sở hạ tầng trong khu du lịch, đảm bảo xong trước ngày 30/4/2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm của địa phương đối với việc tổ chức Đại lễ Vesak 2019, các công việc chuẩn bị của tỉnh phải được thực hiện thống nhất theo các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Do thời gian tổ chức Đại lễ không còn dài, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương có liên quan cần chủ động phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai phương án an ninh, bảo vệ chi tiết; giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, tổ công tác phân công nhiệm vụ cho các đầu mối theo từng lĩnh vực, phối hợp với các đầu mối liên hệ của Trung ương Giáo hội thực hiện tốt các công việc được giao, tiến hành kiểm tra đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình. Bên cạnh đó, cần chú trọng một số vấn đề như: trang trí, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bố trí ăn nghỉ cho đại biểu và du khách, phân công tình nguyện viên đón tiếp các đoàn và làm các nhiệm vụ khác…

Trần Thanh Hà

Thanh Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.