Tập huấn về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024

Sáng 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức hội nghị tập huấn về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trực tiếp truyền đạt nội dung tập huấn.

Tham dự tập huấn có hơn 200 đại biểu là thành viên BCĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội; thường trực BCĐ và cán bộ, chuyên viên ban dân vận các huyện, thị, thành ủy trực thuộc tỉnh; trưởng BCĐ các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Tập huấn về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024
Các đại biểu dự hội nghị.

Trong thời gian ½ ngày, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trực tiếp trao đổi 2 chuyên đề: Những nội dung mới trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Công tác tham mưu của BCĐ thực hiện quy chế dân chủ các cấp trong triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Nội dung các chuyên đề phong phú, vừa mang tính lý luận, định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vừa cung cấp những kỹ năng, phương pháp cụ thể trong thực tiễn tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tập huấn về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024
Đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trao đổi nội dung tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh nhấn mạnh: Dân chủ và phát huy dân chủ là xu thế phát triển chung của thời đại, quy luật tất yếu của sự phát triển. Để thực hành dân chủ, có nhiều yếu tố, trong đó xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một nội dung quan trọng để thực hành dân chủ.

Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, những năm qua, Tỉnh ủy Hà Nam luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Tập huấn về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở có chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, rõ nét, coi việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của hệ thống chính trị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường chỉ đạo cụ thể hóa việc phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân. Các cấp chính quyền tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, công khai, minh bạch trong công tác quản lý, điều hành.

Tập huấn về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024
Các đại biểu tham dự hội nghị.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được thực hiện đồng bộ, thiết thực, hiệu quả ở các loại hình cơ sở, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: hội nghị tập huấn là dịp để đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh cập nhật kịp thời nội dung mới trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, đưa Luật đi vào thực tế đời sống. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của BCĐ các cấp trong công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu về thực hiện dân chủ cơ sở trong tình hình mới.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy