Nhiều mô hình thiết thực học và làm theo Bác ở Bình Lục

Bằng việc triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Bình Lục xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, kinh nghiệm quý. Nhiều mô hình đã đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.    

Huyện Bình Lục xác định, việc học tập và làm theo Bác là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khắc phục bệnh thành tích, hình thức, phô trương; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì vậy, trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở Bình Lục đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ cùng với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực gắn với các hoạt động đời sống của nhân dân. Trong đó, xem việc xây dựng, tuyên truyền nhân rộng các mô hình tiêu biểu về học và làm theo Bác là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05, từ đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những mô hình tiêu biểu có thể kể đến, như: “Chi bộ kiểu mẫu”; “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã trung thực, gần dân, sát dân, gắn bó với nhân dân”; “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Hội Cựu chiến binh trong việc phối hợp với Ban Công an xã bảo vệ an ninh, trật tự thôn, xóm”; “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”; “Ngày thứ 7 với dân”; “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”; “Nuôi lợn tiết kiệm”; Trọng dân, gần dân, tin dân, bảo đảm tốt an ninh trật tự vì nhân dân phục vụ”… 

Nhiều mô hình thiết thực học và làm theo Bác ở Bình Lục
Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Bình Lục đến nhà dân hỗ trợ làm CCCD gắn chíp điện tử. Ảnh: Hân Hân

Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, mô hình “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ” do Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xây dựng, nhân rộng trong toàn huyện, đặc biệt chú trọng xây dựng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các xã, thị trấn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Thực tế, thông qua thực hiện mô hình, thái độ của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện khi tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân đã có những bước chuyển biến tích cực; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân từng bước được nâng cao; giảm bớt sự phiền hà, tránh lãng phí thời gian cho người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ công việc. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như niềm tin đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền.

Đồng chí Lê Xuân Huy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục khẳng định: Thấm nhuần tư tưởng của Bác về “lấy dân làm gốc”, cán bộ là công bộc của dân, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân, vì nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đặt mình vào vị trí của người dân để giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc của nhân dân… Nhờ đó, quá trình lãnh đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương luôn bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, kinh tế - xã hội luôn ổn định và phát triển, an ninh - quốc phòng được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện và nâng lên.

Cùng với mô hình trên, thời gian qua, huyện Bình Lục còn ghi nhận điểm sáng trong thực hiện mô hình “Trọng dân, gần dân, tin dân, bảo đảm tốt an ninh trật tự vì nhân dân phục vụ” của Đảng bộ Công an huyện với các nội dung trọng tâm: Coi trọng lợi ích của nhân dân; quan hệ gần gũi, đúng mực với nhân dân; biết lắng nghe và tin tưởng ở nhân dân, từ đó nói cho dân hiểu, làm cho dân biết, biết dựa vào dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Nhiều cách làm để thể hiện tinh thần trọng dân, gần dân, tin dân đã được Công an huyện triển khai, như: Tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân về thủ tục hành chính lĩnh vực an ninh trật tự; lập “Hòm thư góp ý” tại các địa điểm tiếp dân của công an; xây dựng “Phòng tiếp dân kiểu mẫu” để phục vụ nhân dân; chỉ đạo công an các xã, thị trấn tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn đăng ký 27 mô hình dân vận khéo; tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, từ thiện, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới… 

Đồng chí Dương Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Bình Lục cho biết: Triển khai thực hiện mô hình “Trọng dân, gần dân, tin dân, bảo đảm tốt an ninh trật tự vì nhân dân phục vụ”, hầu hết đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện đều có nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân; tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần, thái độ, quan hệ, giao tiếp, ứng xử, trách nhiệm trong công việc và ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên. Giai đoạn 2017-2022, Công an huyện đã mở 10 đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm, phạm pháp hình sự năm sau giảm hơn năm trước; xác lập và đấu tranh 55 chuyên án hình sự, ma túy; triệt xóa 52 ổ nhóm, điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội và tệ nạn; phát hiện, xử lý trên 260 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường… Qua đó, góp phần có hiệu quả vào thành tích chung của Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện. Thực hiện mô hình, đã có 65 lượt tập thể, 358 lượt cá nhân được ghi sổ vàng gương người tốt – việc tốt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Sổ vàng của Công an huyện; 18 lượt tập thể, 36 lượt cá nhân được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện khen thưởng. 

Trong giai đoạn 2017-2022, toàn huyện Bình Lục đã xây dựng được 223 mô hình điểm học tập và làm theo Bác; trên 300 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác được biểu dương, khen thưởng từ cấp huyện trở lên. Đến nay, hầu hết các mô hình đều đang được duy trì, triển khai thực hiện hiệu quả và tạo được sức lan tỏa rộng rãi. Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Bình Lục sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình, cách làm hay, phát huy những việc làm tốt theo lời Bác dạy: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”; quyết tâm xây dựng huyện Bình Lục phát triển bền vững, toàn diện.

Nguyễn Oanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy