Đêm chung tay Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

Tối ngày 5/1, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình “Sắc xuân hội tụ - Đêm chung tay Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý năm 2020”.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;  Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ  tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, các tướng lĩnh, sỹ quan quân đội, công an quê hương Hà Nam, đại diện các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đã thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh năm 2019 và khẳng định những thành tựu về phát triển kinh tế là điều kiện quan trọng để tỉnh quan tâm đầu tư phát triển xã hội, thực hiện quan điểm phát triển kinh tế phải gắn liền với an sinh xã hội. Đồng chí nhấn mạnh: Cùng với những kết quả đạt được về phát triển KT-XH; quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo; chăm lo đời sống gia đình chính sách; người có công với cách mạng; nạn nhân chất độc da cam; trong năm 2019, đã có 905 hộ nghèo trong tỉnh được giúp đỡ đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và gần 5 nghìn nạn nhân chất độc da cam bớt đi phần nào nỗi đau da cam; đặc biệt là vào dịp Tết đến, Xuân về các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam đã  được giúp đỡ để đón Tết đầy đủ hơn, đầm ấm hơn… Những kết quả đạt được trong công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trên đây luôn có sự đóng góp tích cực, sự tương thân, tương ái, sự giúp đỡ, sẻ chia và tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ cùng toàn thể nhân dân; cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, trong tỉnh; các doanh nghiệp, doanh nhân; các nhà hảo tâm và những người con quê hương Hà Nam ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn 6.635 hộ nghèo, trong đó nhiều trường hợp là người già không nơi nương tựa; người nghèo neo đơn; bệnh nhân có bệnh hiểm nghèo; gia đình có hoàn cảnh khó khăn; và đặc biệt có gần 5 nghìn nạn nhân chất độc da cam đang rất cần được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ, chiến sỹ cùng toàn thể nhân dân; cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh; các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và những người con quê hương Hà Nam ngoài tỉnh với tinh thần cao nhất để vượt qua khó khăn trong cuộc sống và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Xuân Canh Tý 2020 đầy đủ hơn, đầm ấm hơn.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa các nhà tài trợ chương trình
Lãnh đạo tỉnh trao bằng công nhận chúc mừng các nhà tài trợ.

Tiếp tục kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm hưởng ứng buổi lễ, phát tâm, phát nguyện, thực hiện những hành động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, chăm lo tới các gia đình nghèo, giúp họ có một cái Tết no ấm, đầy đủ và hạnh phúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh: “Tấm lòng cùng những món quà của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong tỉnh ngày hôm nay sẽ góp phần giúp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có điều kiện đón Xuân đầy đủ và ấm áp hơn, giúp họ khắc phục phần nào khó khăn trong cuộc sống”.

Tại buổi lễ, 20 hộ nghèo và 20 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin đại diện cho những hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh đã được nhận quà, mỗi suất 700.000 đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao  tặng  cho trên 6.600 hộ nghèo và gần 4.800 gia đình nạn nhân chất độc da cam tại các huyện, thành phố, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng với tổng kinh phí gần 5,7 tỷ đồng.

Theo thông báo từ Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam, tổng số tiền thu được từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ người nghèo là gần 18 tỷ đồng, trong đó 5 đơn vị ủng hộ  số tiền trên 1 tỷ đồng/đơn vị: Tập đoàn T&T Group (1 tỷ đồng), Công ty cổ phần xi măng  Xuân Thành (1,5 tỷ đồng), Công ty cổ phần xi măng Thành Thắng Group (1,5 tỷ đồng), Công ty TNHH Xuân Trường (1,5 tỷ đồng), Bộ Quốc phòng (1,2 tỷ đồng). Nhiều tổ chức, cá nhân tiêu biểu có đóng góp cho công tác giảm nghèo của tỉnh đã được vinh danh tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Ghi nhận những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân cùng chung tay Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý 2020 của Hà Nam, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, những người con quê hương Hà Nam, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã luôn thể hiện vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua và đối với chương trình hôm nay.

Chu Uyên

Chu Uyên

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy