Hơn 400 đại biểu tham dự hội nghị tập huấn công tác bảo đảm, đấu tranh về nhân quyền

Sáng 29/9, Ban Chỉ đạo (BCĐ) về nhân quyền tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo đảm, đấu tranh về nhân quyền năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an), Phó chánh Văn Phòng Thường trực BCĐ nhân quyền Chính phủ; Nguyễn Hải Lưu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao); Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ về nhân quyền tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Hơn 400 đại biểu tham dự hội nghị tập huấn công tác bảo đảm đấu tranh về nhân quyền năm 2022
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giải quyết tốt các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến tôn giáo, đất đai, khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, cải cách thủ tục hành chính. Do đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không để phát sinh, phức tạp bị các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, nhận thức về vấn đề quyền con người và công tác nhân quyền của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đầy đủ; chưa được tiếp cận sâu, rộng với các kiến thức nền về công tác nhân quyền dẫn đến công tác bảo vệ và đấu tranh bảo đảm quyền con người có nơi, có lúc còn chưa đầy đủ, kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền. Xác định công tác này là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, liên quan đến nhiều cấp, ngành, địa phương.

Hơn 400 đại biểu tham dự hội nghị tập huấn công tác bảo đảm đấu tranh về nhân quyền năm 2022
Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an), Phó chánh Văn phòng Thường trực BCĐ nhân quyền Chính phủ trực tiếp truyền đạt tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an), Phó chánh Văn phòng Thường trực BCĐ nhân quyền Chính phủ và đồng chí Nguyễn Hải Lưu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao) truyền đạt 2 chuyên đề về công tác nhân quyền trong tình hình mới và một số kinh nghiệm trong công tác đấu tranh và bảo vệ quyền con người; Hoạt động lợi dụng các cơ chế nhân quyền Liên hợp quốc để gây sức ép với Việt Nam về vấn đề dân chủ, nhân quyền; Thực tiễn công tác đấu tranh, đối thoại về nhân quyền thông qua các diễn đàn song phương, đa phương.

Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm, đấu tranh về nhân quyền nhằm cung cấp thông tin về tình hình hoạt động lợi dụng về dân chủ, nhân quyền chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Đồng thời, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy