Mô hình“Tổ tự quản toàn diện ở khu dân cư” ở Lý Nhân

Nhằm tập hợp, đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tháng 10/2021, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lý Nhân đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đề án xây dựng mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở khu dân cư (KDC)”. Qua gần 1 năm thực hiện, mô hình bước đầu đã đạt được những kết quả rất tích cực, được đông đảo quần chúng nhân dân đồng thuận, ủng hộ.

KDC Xóm 7, Thôn 4, xã Chính Lý là đơn vị đầu tiên được BTV Huyện ủy Lý Nhân chỉ đạo Hội Nông dân huyện phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai xây dựng mô hình điểm “Tổ tự quản toàn diện ở KDC”. Sau gần 1 năm triển khai xây dựng, hoạt động của các tổ dân cư tự quản tại đây đã đi vào nền nếp, có sức lan tỏa rộng khắp và phát huy hiệu quả trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh cộng đồng trong tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, phòng chống tệ nạn xã hội và tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở địa bàn dân cư. 

Mô hình“Tổ tự quản toàn diện ở khu dân cư” ở Lý Nhân
Lãnh đạo xã Chính Lý (Lý Nhân) trao quyết định thành lập “Tổ tự quản toàn diện ở khu dân cư” Thôn 4.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận Thôn 4 Phạm Hồng Quân cho biết: KDC Xóm 7, Thôn 4 có 97 hộ dân với 297 nhân khẩu. Sau khi thành lập mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở KDC”, cấp ủy, ban lãnh đạo thôn đã chọn cử ra 7 thành viên (là những người có năng lực, uy tín), phân công mỗi thành viên phụ trách 15-17 hộ liền kề. Nhiệm vụ của các thành viên là tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trong tổ dân cư thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của xã, của thôn, tổ dân cư. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường (phân loại, xử lý rác thải, trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa); thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế; tham gia giữ gìn ANTT.

Kết quả đến nay, 100% hộ dân tại KDC đã xây dựng bể chứa rác thải hộ gia đình theo quy định, 100% hộ dân trong KDC tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; KDC đã trồng trên 1km đường hoa, xây dựng cổng chào, tuyến đường điện thắp sáng, hệ thống camera an ninh... với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Đặc biệt, KDC đã xây dựng quỹ hỗ trợ giảm nghèo bền vững với số tiền trên 50 triệu đồng.

Cùng với “Tổ tự quản toàn diện ở KDC” Xóm 7, Thôn 4, xã Chính Lý, hoạt động của “Tổ tự quản toàn diện ở KDC” thôn Ngò Báng, xã Đức Lý cũng đang được duy trì nền nếp, hiệu quả. Ông Nguyễn Đức Việt (thành viên Tổ tự quản toàn diện ở KDC thôn Ngò Báng) chia sẻ: Tổ dân cư tự quản có 50 hộ, tương ứng hơn 200 nhân khẩu. Từ ngày thành lập, các thành viên trong tổ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Chính vì thế, không gian từ mỗi hộ dân ra đến các tuyến đường ngõ đều được các gia đình thường xuyên chỉnh trang, vệ sinh kết hợp trồng cây bóng mát, cây hoa phù hợp, góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Các thành viên trong tổ còn tích cực phối hợp với lực lượng Công an xã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tăng cường quản lý, giáo dục con em tránh xa tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững bình yên xóm làng.

Xây dựng mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở KDC” là giải pháp nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; động viên, khích lệ nhân dân chủ động chung tay, góp sức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Từ nhận thức đó, BTV Huyện ủy Lý Nhân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đề án xây dựng mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở KDC” thống nhất, đồng bộ, quyết liệt đến từng cấp, ngành, địa phương. 

Để mô hình đạt được hiệu quả, toàn diện, bền vững, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện, cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn chủ động nghiên cứu, lựa chọn xây dựng mô hình với nội dung cụ thể, phù hợp với từng KDC và nhu cầu nguyện vọng của nhân dân. Kết quả, từ 5 tổ tự quản tại 5 KDC do MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng điểm tại 5 xã, đến nay, toàn huyện đã thành lập được 77 “Tổ tự quản toàn diện ở KDC” tại 21 xã, thị trấn với 3.018 hộ thành viên tham gia. 

Qua gần 1 năm thực hiện mô hình “Tổ tự quản toàn diện ở KDC” bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân. Nhận thức, ý thức của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương được nâng lên. Đa số người dân đều nhận thấy việc xây dựng mô hình là cần thiết, đem lại lợi ích thiết thực, sát gần với đời sống từng hộ dân. Từ việc thực hiện mô hình tự quản toàn diện, nhân dân tham gia các hoạt động ở thôn, tổ dân phố tích cực, trách nhiệm hơn. Việc đóng góp kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện và chấp hành các quy định trong xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang cũng tự giác, hiệu quả hơn. Tình cảm của các gia đình tại KDC ngày càng gần gũi, gắn bó, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau. Đặc biệt, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân giảm đáng kể, tinh thần trách nhiệm của cán bộ thôn, tổ dân phố, nhất là tổ trưởng tổ tự quản ngày càng nâng cao.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy