Hiệu quả gắn kết hai mô hình “Camera an ninh” và “Thắp sáng đường quê bảo đảm ANTT” ở Thanh Hải

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và duy trì chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ),  năm 2021, xã Thanh Hải (Thanh Liêm) triển khai gắn kết hai mô hình “Camera an ninh” và "Thắp sáng đường quê bảo đảm an ninh trật tự" (ANTT). Sau một thời gian triển khai thực hiện gắn kết hai mô hình trên, thực tế đã ghi nhận nhiều kết quả, kinh nghiệm thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm giữ vững ANTT ngay từ địa bàn cơ sở.

Hiệu quả gắn kết hai mô hình “Camera an ninh” và “Thắp sáng đường quê bảo đảm ANTT” ở Thanh Hải
Công an xã Thanh Hải (Thanh Liêm) nắm bắt tình hình ANTT thông qua hình ảnh được truyền về từ các mắt Camera an ninh. Ảnh: Quang Huy

Thôn Đoan Vĩ (Thanh Hải) giáp ranh với xã Gia Thanh (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) nhiều năm trước được nhận định là địa bàn phức tạp về ANTT. Do địa bàn giáp ranh được nối bởi cầu Đoan Vĩ theo dọc tuyến quốc lộ 1 chạy qua và tập trung đông người kinh doanh, buôn bán nên nhiều năm qua một số đối tượng thường lợi dụng lui tới trộm cắp tài sản; buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Không những thế, khu vực này còn thường xảy ra xô xát, ẩu đả giữa thanh niên các địa phương và nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT)... gây bức xúc trong nhân dân.

Trước thực trạng trên, năm 2021, Công an xã Thanh Hải đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai gắn kết hai mô hình “Camera an ninh” và “Thắp sáng đường quê bảo đảm ANTT”. Sau một thời gian triển khai thực hiện mô hình, với sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng công an, sự đồng thuận và chung tay ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, thôn Đoan Vĩ đã xây dựng thành công tuyến đường có hệ thống đèn thắp sáng với chiều dài gần 2km và lắp đặt 6 camera an ninh tại các khu vực trọng điểm, tập trung đông người. Từ đó đến nay, hệ thống camera giám sát an ninh đã góp phần đắc lực trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Lương, người dân sinh sống tại thôn Đoan Vĩ chia sẻ: Việc triển khai gắn kết hai mô hình “Camera an ninh” và “Thắp sáng đường quê bảo đảm ANTT” không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại dễ dàng, an toàn vào ban đêm, mà còn góp phần đắc lực trong công tác bảo đảm ANTT tại địa phương. Từ khi kết hợp hai mô hình "Camera an ninh" và "Thắp sáng đường quê bảo đảm ANTT", trên địa bàn không xảy ra tình trạng trộm cắp vặt, hạn chế tình trạng thanh niên tụ tập đánh nhau, TNGT cũng giảm rõ rệt. Mô hình này còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, năm 2021, UBND xã Thanh Hải đã xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng gắn kết hai mô hình “Camera an ninh” và “Thắp sáng đường quê bảo đảm ANTT” tại tất cả các thôn trên địa bàn xã.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, xã đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành quy chế quản lý, hoạt động và giao cho Công an xã trực tiếp tiến hành khảo sát, quản lý, vận hành, xử lý thông tin và thường xuyên báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương. Cùng với đó, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp với từng thôn và lực lượng Công an xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cơ quan, doanh nghiệp, trường học, hộ dân lắp đặt camera tại trụ sở, trước gia đình; đồng thời ủng hộ kinh phí xây dựng hệ thống giám sát chung theo phương thức xã hội hóa.

Khi bắt tay vào thực hiện mô hình cũng gặp không ít khó khăn bởi nguồn kinh phí hạn hẹp, hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sản xuất, kinh doanh và thu nhập của hộ dân giảm sút... Tuy nhiên, với quyết tâm thực hiện thành công mô hình, để tạo đồng thuận cao trong nhân dân, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ. Kết quả, toàn xã đã triển khai xây dựng hơn 20km đường có đèn chiếu sáng, lắp đặt 36 mắt camera an ninh tại các tuyến đường trọng điểm, khu tập trung đông người (với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng).

Trong quá trình vận hành hệ thống camera an ninh, toàn bộ dữ liệu được truyền trực tiếp qua máy chủ đặt tại Công an xã. Khi phát hiện có biểu hiện nghi vấn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng công an sẽ báo cáo chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý và ngăn chặn kịp thời. Bên cạnh việc lắp đặt hệ thống mắt camera giám sát an ninh trên các tuyến đường và khu vực trọng điểm, UBND xã còn vận động các cơ quan, doanh nghiệp, hộ dân tự lắp camera giám sát hướng ra đường để tăng độ bao phủ của hệ thống camera trên địa bàn, phục vụ cho công tác điều tra, xử lý vụ việc khi cần thiết. Kết quả, đến nay xã đã vận động gần 200 cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lưu trú, hộ gia đình lắp mắt camera giám sát an ninh hướng ra đường.

Thông qua hệ thống camera giám sát, hơn 1 năm qua, Công an xã Thanh Hải đã đấu tranh, triệt xóa 16 vụ phạm pháp hình sự, giải quyết kịp thời 6 vụ tai nạn, va chạm giao thông. Cùng với đó, phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều nhóm đối tượng thanh niên tụ tập, gây mất trật tự công cộng, đòi nợ thuê. Điển hình như năm 2021, Công an huyện Yên Mô (Ninh Bình) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 2 đối tượng lạ mặt trộm cắp chó tại khu vực thôn Đồng Phú, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô. Khi các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản bị người dân truy đuổi, chúng đã dùng xung điện tấn công khiến 1 người tử vong và di chuyển về phía xã Thanh Hải. Qua trích xuất camera an ninh, Công an huyện Yên Mô phối hợp Công an huyện Thanh Liêm, Công an xã Thanh Hải đã bắt hai đối tượng Nguyễn Văn Oánh (trú tại Tri Xuyên, Thanh Hải), Mai Lý Quỳ (trú tại Gia Viễn, Ninh Bình) là thủ phạm gây ra vụ án và tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đánh giá về hiệu quả của mô hình, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hải cho biết: Việc triển khai gắn kết hai mô hình “Camera an ninh” và “Thắp sáng đường quê bảo đảm ANTT” có ý nghĩa rất lớn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Mô hình đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo đảm ANTT; đồng thời nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy