Công an tỉnh gặp mặt các đồng chí nguyên trưởng, phó trưởng công an xã bán chuyên trách

Chiều 23/6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên trưởng, phó trưởng công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh gặp mặt các đồng chí nguyên trưởng phó trưởng công an xã bán chuyên trách
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý; Đinh Thị Lụa, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng hơn 200 đồng chí nguyên trưởng, phó trưởng công an xã bán chuyên trách đã nghỉ công tác hoặc chuyển công tác khác...

Báo cáo đánh giá, ghi nhận những kết quả của lực lượng công an xã bán chuyên trách trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh thời gian qua khẳng định: Qua gần 70 năm xây dựng, phát triển, lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh đã phát huy bản chất tốt đẹp, thể hiện được vai trò, vị trí trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở và trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội. Với quân số trên 1.600 đồng chí, những năm qua, lực lượng Công an xã, thị trấn trong toàn tỉnh đã khắc phục khó khăn, chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền đảm bảo ANTT, vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT từ cơ sở; phối hợp với lực lượng công an chính quy bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; tham gia giải quyết các vụ, việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, không để phát sinh phức tạp, phối hợp thực hiện công tác điều tra, khám phá gần 14 nghìn vụ việc, bắt hơn 32 nghìn đối tượng phạm tội cờ bạc, ma túy, mắc tệ nạn xã hội; vận động quần chúng tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ hơn 5 nghìn người lầm lỗi tiến bộ, hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã làm tốt công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham mưu giải quyết hàng nghìn vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp, trở thành điểm nóng.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, chính quyền, đến hết quý I/2020, Công an tỉnh đã hoàn thành việc bố trí 283 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 89/89 xã, thị trấn, trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy bước đầu có những khó khăn nhất định, nhưng lực lượng công an chính quy đã phối hợp với các đồng chí nguyên trưởng, phó công an xã bán chuyên trách hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động nắm tình hình và giải quyết nhiều vấn đề phức tạp từ cơ sở. 

Công an tỉnh gặp mặt các đồng chí nguyên trưởng phó trưởng công an xã bán chuyên trách
Trao quà lưu niệm của Công an tỉnh cho các đồng chí nguyên trưởng, phó trưởng công an xã bán chuyên trách.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, đã có trên 800 lượt tập thể Công an xã được công nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, trên 2 nghìn lượt cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, được các cấp, ngành tặng giấy khen, bằng khen.

Công an tỉnh gặp mặt các đồng chí nguyên trưởng phó trưởng công an xã bán chuyên trách
Đồng chí Đinh Thị Lụa, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các đồng chí nguyên trưởng, phó trưởng công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh trong gần 70 năm qua, thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an Nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở. Các đồng chí cũng nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia, đây cũng là thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng chống phá với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi hơn. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới cấp ủy, chính quyền tiếp tục tạo điều kiện giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các đồng chí nguyên trưởng, phó trưởng công an xã bán chuyên trách đủ tuổi nghỉ chế độ. Đồng thời, tạo điều kiện cho các đồng chí nguyên trưởng, phó trưởng công an xã bán chuyên trách chuyển công tác khác được phát huy năng lực, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an xã chính quy giữ vững ANTT ở cơ sở. Đối với lực lượng Công an xã chính quy sớm tiếp cận địa bàn, chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, giải quyết tốt vấn đề phát sinh từ cơ sở, từng bước củng cố, xây dựng công an xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy