Công an phường Lam Hạ lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với cảnh sát khu vực

Ngày 11/11, tại nhà văn hoá tổ dân phố Quỳnh Chân (phường Lam Hạ, Phủ Lý), Công an phường Lam Hạ tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với cảnh sát khu vực năm 2022. Đây là hội nghị điểm của Công an phường tại cụm dân cư số 4 (thuộc tổ dân phố Quỳnh Chân và Hoàng Lương).

Dự hội nghị có Đại tá Tô Anh Dũng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; Công an thành phố; Đảng uỷ, UBND phường Lam Hạ; đại diện các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, sau khi nghe công an phường báo cáo tóm tắt tình hình ANTT trên địa bàn; đại diện các đồng chí trong cấp ủy, chính quyền phường, nhân dân cụm dân cư số 4 đã phát biểu đóng góp ý kiến với công an phường và lực lượng cảnh sát khu vực. Đa số các ý kiến đều ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong công tác bảo đảm ANTT, thái độ ứng xử, lễ tiết, tác phong khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân...

Công an phường Lam Hạ lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với cảnh sát khu vực năm 2022
Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, người dân cũng kiến nghị về tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và đề xuất một số ý kiến xây dựng lực lượng công an phường, cảnh sát khu vực ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình hiện nay.

Với tinh thần cầu thị, nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân, qua hội nghị giúp chỉ huy công an phường và lực lượng cảnh sát khu vực phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế để xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Công an phường Lam Hạ lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với cảnh sát khu vực năm 2022
Nhân dân cụm dân cư số 4 phường Lam Hạ đóng góp ý kiến cho công an phường và cảnh sát khu vực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Tô Anh Dũng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an thành phố Phủ Lý bố trí cảnh sát khu vực đủ về số lượng, có chất lượng, đảm bảo về chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức tập huấn cho 100% cảnh sát khu vực, chỉ huy công an các phường; trang bị đầy đủ tư liệu, phương tiện phục vụ công tác của lực lượng cảnh sát khu vực. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nhiệm vụ cho cảnh sát khu vực, trọng tâm là công tác quản lý cư trú, việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; công tác quản lý Nhà nước về ANTT, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm...

Công an phường Lam Hạ lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với cảnh sát khu vực năm 2022
Đại tá Tô Anh Dũng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Công an phường Lam Hạ chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện và phối hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực thực hiện các nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; lực lượng cảnh sát khu vực tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, tham gia giải quyết, xử lý nhanh chóng, kịp thời vụ việc phát sinh tại địa bàn cơ sở và là hạt nhân xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi cán bộ cảnh sát khu vực phải chủ động tham mưu, đổi mới phương pháp làm việc, phát huy những kết quả đã làm được, khắc phục những tồn tại, hạn chế khó khăn, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực và tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và nhân dân trên địa bàn tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chia sẻ, chung sức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT với lực lượng cảnh sát khu vực, Công an phường Lam Hạ.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.