Bình Lục tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 7/3, UBND huyện Bình Lục tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Năm 2022, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Bình Lục có bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào tiếp tục được chỉ đạo đổi mới, có trọng tâm hướng vào những địa bàn phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, địa bàn có tranh chấp khiếu kiện phức tạp về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, về trật tự an toàn xã hội, về tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bình Lục tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào đã có nhiều đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức. Trong năm đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC), thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho hơn 770 thành viên của 77 đội dân phòng tại 14 xã, thị trấn. Tổ chức 64 buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, trao đổi, thảo luận có nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như: phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống cháy, nổ; vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ…

Bình Lục tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Lãnh đạo Công an huyện Bình Lục trình bày báo cáo công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Tập trung xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng “Tự phòng”, “Tự quản”, “Tự bảo vệ”, “Tự hòa giải” ở cơ sở, tập hợp, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Nhiều mô hình tốt, cách làm hay đang được duy trì và nhân rộng như: “Khu dân cư an toàn PCCC”; “Xứ đạo bình yên, gia đình giáo dân gương mẫu giữ gìn an ninh trật tự (ANTT)”; “Bảo đảm ANTT và bảo vệ môi trường tại chợ đầu mối gia súc, gia cầm tỉnh Hà Nam”; “Khu dân cư an toàn về ANTT, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao”; “Ba không về ma túy”… Thông qua triển khai, nhân rộng các mô hình đã đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Bình Lục tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình, kế hoạch liên ngành, tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Qua đó góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào thi đua của đơn vị, địa phương.

Bình Lục tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Trao tặng Giấy khen của UBND huyện Bình Lục cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát hiện, xây dựng và nhân rộng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tham gia tích cực vào công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, có sức lan tỏa sâu rộng, là hạt nhân thúc đẩy phong trào phát triển. Nhân dịp này, Công an tỉnh Hà Nam đã khen thưởng 22 tập thể, 16 cá nhân; UBND huyện Bình Lục khen thưởng 11 tập thể, 10 cá nhân vì đã có những thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Bình Lục tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Lãnh đạo UBND huyện Bình Lục trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Năm 2023, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Bình Lục xác định các nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung triển khai, thực hiện: Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT đặt ra. Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, lực lượng công an xã, bảo vệ cơ quam, doanh nghiệp, dân phòng và các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Bình Lục tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục nhấn mạnh: Để việc triển khai, thực hiện công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự phát huy được hiệu quả, huy động được sức mạnh toàn dân cần phải được lồng ghép vào các nội dung, chương trình, đề án, mục tiêu, kế hoạch cụ thể về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của các địa phương, đơn vị; đặc biệt là trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của các địa phương.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.