Việc cử lực lượng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ là minh chứng sinh động, thể hiện đường lối, chính sách đối ngoại nhất quán, thái độ cộng đồng trách nhiệm cùng tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng thời, thể hiện sinh động quyết tâm và những hành động cụ thể, thiết thực của Việt Nam trong vai trò là một quốc gia tích cực, có trách nhiệm, sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế; sẵn sàng chung tay giải quyết những vấn đề khó khăn, thách thức phát sinh, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường đẩy mạnh hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Không chỉ tạo ấn tượng mạnh mẽ với chính phủ và nhân dân nước bạn, sự kiện trên đây còn được chính phủ và nhân dân nhiều quốc gia ghi nhận, đánh giá cao về sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo quốc tế. Đây cũng là bằng chứng giàu sức thuyết phục thể hiện rõ nét thêm truyền thống tốt đẹp, cũng như tình cảm, tinh thần nhân đạo của Việt Nam với nhân dân các nước; là sự cụ thể hóa cam kết cùng nhau thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, xây dựng tương lai tốt đẹp cho cộng đồng thế giới. Còn nhớ, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát khắp toàn cầu, mặc dù đang phải căng mình ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch họa trong nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vẫn chủ động chia sẻ một phần nguồn lực vật tư y tế hỗ trợ một số quốc gia trên mặt trận phòng, chống dịch. Cùng với đó, nhiều năm gần đây, Đảng, Nhà nước ta đã cử hàng trăm lượt chuyên gia, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp mang theo hàng trăm tấn thiết bị, bệnh viện dã chiến… tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại một số “điểm nóng” trên thế giới.
Không chỉ tự hào khẳng định là thành viên có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế, sự kiện cử lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ còn là minh chứng sinh động thể hiện Việt Nam có đủ năng lực và luôn chủ động, sẵn sàng tham gia góp phần giải quyết những vấn đề nhân đạo, an ninh, bảo vệ hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với các quốc gia, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước.
Chiều 3/5, đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên. Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền thị xã Duy Tiên và phường Bạch Thượng.
Sáng 3/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung KT-XH và các nội dung khác theo thẩm quyền.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, sáng ngày 3/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức các tổ ĐBQH đi tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trong tỉnh. Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Bồ Đề (huyện Bình Lục). Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền huyện Bình Lục và xã Bồ Đề.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.