Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý, khi Đình Tràng bắt đầu thực hiện cách ly, trung tâm đã cử 16 y, bác sỹ vào thường trực, làm nhiệm vụ theo dõi, chăm lo sức khỏe, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch cho người dân trong khu cách ly. Trong đó, 8 người chia nhau trực ở 4 chốt lối vào tổ dân phố, 6 người hằng ngày đi từng gia đình đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe từng người dân, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở để người dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. Vì yêu cầu "nội bất xuất, ngoại bất nhập" nên trong khu cách ly cũng đặt một chốt y tế với 1 bác sỹ và 1 điều dưỡng trực, hằng ngày sẵn sàng tiếp nhận khám, cấp thuốc cho tất cả người dân ở đây có vấn đề về sức khỏe.
Có thể nói, công việc của các cán bộ y tế trong khu cách ly không những nguy cơ lây nhiễm cao mà còn rất vất vả. Qua điện thoại, chị Nguyễn Thị Hảo, cán bộ Trung tâm Y tế Phủ Lý cho biết, chị là một trong 6 người trong đội thường trực hằng ngày đi từng gia đình đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe người dân. Đội chia thành 3 tổ, hằng ngày sáng từ 7h30 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h30 đi vào từng gia đình để đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe từng người; tổ của chị đảm nhiệm đo thân nhiệt cho 132 nhân khẩu, tổ nhiều nhất phụ trách 173 nhân khẩu.
Khó khăn, vất vả nhất, theo chị Hảo là việc mặc bộ đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân suốt 4 tiếng đồng hồ mỗi buổi, đồng thời liên tục di chuyển từ nhà nọ sang nhà kia để đo thân nhiệt, nắm tình hình sức khỏe của người dân. Ngày nắng, bộ đồ hấp hơi làm các chị mướt mát mồ hôi, bí bách. Ngày mưa thì chấp nhận bị ướt. Các chị cũng không thể mang ô, nón, mũ che nắng, mưa vì những đồ vật này có thể trở thành vật trung gian lây truyền dịch bệnh. Đình Tràng vốn là vùng nông thôn, rộng, nhiều đường, ngõ nên đoạn đường các chị phải di chuyển mỗi buổi khá dài, cuối ngày nhiều chị gần như kiệt sức. Có lúc, có chị phải chủ động sử dụng thêm thuốc bổ, dịch truyền để lấy sức hôm sau tiếp tục thực hiện nhiệm vụ…
Thường trực y tế ở khu cách ly Đình Tràng hầu hết đều là nữ. Để vào vùng cách ly thực hiện nhiệm vụ, các chị phải sắp xếp, nhờ chồng, ông bà nội ngoại, anh em giúp đỡ công việc gia đình, chăm sóc con cái. Chị Lại Thị Thúy cho biết, chị có hai con đang học tiểu học và THCS. Đi thực hiện nhiệm vụ ở khu cách ly chị phải nhờ thêm em gái chăm sóc con. Có hôm cháu nhỏ nhớ mẹ, mẹ nhớ con, em chị Thúy phải chở cháu ra chân cầu Lê Công Thanh - nơi mẹ gác chốt ở đó. Gặp nhau nhưng hai mẹ con không được lại gần, không được ôm nhau mà chỉ có thể đứng nhìn nhau từ xa cho đỡ nhớ…
Qua điện thoại, ông Ngô Văn Tỵ ở trong khu cách ly tổ phố Đình Tràng chia sẻ: Bà con rất cảm ơn các y, bác sỹ đã đồng hành cùng bà con trong những ngày cách ly. Những ngày đầu mới cách ly chúng tôi cũng khá căng thẳng. Tuy nhiên, được các nhân viên y tế đồng hành, động viên, chúng tôi rất yên tâm. Bà con ngày 2 lần được nhân viên y tế đo thân nhiệt tại nhà, được hướng dẫn cách phòng dịch, ai ốm đau đều được các y, bác sỹ ở chốt y tế khám, cho thuốc… Nhìn các nhân viên y tế ngày nắng cũng như ngày mưa đều trong bộ đồ bảo hộ kín mít đến từng nhà nắm tình hình sức khỏe từng người dân, chúng tôi cảm phục, biết ơn các cô ấy lắm.
Đã quá nửa thời gian cách ly theo quy định, trong tổ phố Đình Tràng may mắn không xuất hiện trường hợp nào nghi ngờ mắc bệnh. Kết quả đáng mừng này một phần nhờ ngành y tế đã kịp thời làm tốt công tác rà soát, cách ly bệnh nhân ngay từ đầu. Về phần các y, bác sỹ đang làm nhiệm vụ tại Đình Tràng, họ cũng vui mừng không kém. Họ đã và đang nỗ lực, miệt mài quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, với mong muốn mọi người dân Đình Tràng đều khỏe mạnh để trở lại cuộc sống bình thường ngay khi lệnh cách ly được gỡ bỏ vào ngày 31/8 tới.
Chiều 16/5, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác bảo đảm TTATGT quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2025. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia; các thành viên Ủy ban ATGT quốc gia; đại diện các bộ, ban, ngành liên quan. Dự, chủ trì tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; đại diện Ban ATGT tỉnh và một số sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố.
"Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, tiên phong chuyển đổi số, đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới" là chủ đề Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 30 diễn ra sáng 16/5, tại Hà Nội do Báo Hànộimới đăng cai tổ chức. Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6-2025).
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều 16/5, Quốc hội thảo luận ở tổ cho ý kiến về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 của Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nam thảo luận ở tổ 16.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.