Bài học sâu sắc về công tác cán bộ

Sự kiện - Bình luận 23:32 12/06/2020 Minh Thu
Những điều bất thường trong việc thực hiện chi tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo tinh thần Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở một số địa phương thuộc tỉnh Thanh Hóa trong những ngày đầu tháng 5 vừa qua đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội.

Đằng sau những lá đơn tự nguyện của 1.500 hộ dân ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) xin không nhận tiền hỗ trợ có rất nhiều vấn đề đặt ra. Đó là những câu chuyện hộ cận nghèo nhưng có nhà tiền tỷ; chuyện một số đối tượng đang chấp hành án tù nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ hay chuyện sáp nhập hộ nghèo để đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); thậm chí có cả chuyện cán bộ thôn “đưa nhầm” vợ, chồng, con cái và bố mẹ… vào trong danh sách các hộ thuộc diện khó khăn được hưởng hỗ trợ do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Những sự việc trên được phát hiện và làm rõ, cá nhân hay tập thể nào làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây, tại sao lại xảy ra những sai phạm đó, nguyên nhân do đâu, sự tắc trách, bệnh thành tích, năng lực yếu kém, hay phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ sở xuống cấp?

Chuyện hộ cận nghèo mà có nhà lầu, đi tù vẫn có tên trong danh sách hưởng hỗ trợ hay chuyện vợ con và người thân của cán bộ lãnh đạo “lọt” vào danh sách hộ cận nghèo… là điều không thể chấp nhận được và chắc chắn xuất phát từ mục đích trục lợi chính sách. Thêm vào đó, chính sự buông lỏng trong công tác quản lý của cấp xã đã tạo “kẽ hở” cho những kẻ cơ hội “đục nước béo cò”.

Thực ra, những vụ việc xảy ra ở Thanh Hóa thời gian qua không phải là chuyện hy hữu. Bởi trước đó, hiện tượng trục lợi chính sách giảm nghèo, người có công, hỗ trợ thiên tai địch họa… đã từng xảy ra ở một số địa phương trong cả nước. Bài học từ những vụ việc chủ tịch xã cho con đi làm con nuôi để hưởng tiền hộ nghèo, chuyện làm hồ sơ người có công giả, hay chuyện “dê, bò, gà đi nhầm vào nhà lãnh đạo xã”… cách đây 2-3 năm nhưng dường như đến giờ vẫn còn nguyên giá trị. Người bị cách chức, người bị đi tù… đó chính là những bài học sâu sắc về công tác cán bộ. Trong đội ngũ cán bộ để lọt vào đó những kẻ vừa tắc trách, vừa yếu kém về năng lực, xuống cấp về phẩm chất đạo đức, cộng thêm căn bệnh thành tích sẽ không chỉ kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn làm xói mòn lòng tin của người dân đối với các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

 

TIN MỚI CẬP NHẬT

Thông báo Hội nghị lần thứ 11 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chính trị  |  20:03 12/04/2025

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp từ ngày 10/4 đến ngày 12/4/2025 tại Thủ đô Hà Nội.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Giáo dục  |  15:27 12/04/2025

Từ ngày 21/4 các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ bắt đầu đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Năm nay, cả thí sinh lớp 12 và thí sinh tự do thực hiện đăng ký theo hình thức trực tuyến trên hệ thống Quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025

Tài chính - Ngân hàng  |  12:39 12/04/2025

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội ( NHCSXH) tỉnh vừa tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025 - 2030

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC