Đã bám trụ hơn 2 năm tại một công ty trên Hà Nội có mức thu nhập ổn định, năm 2022, anh Đặng Xuân Trường (25 tuổi, Kim Bảng, Hà Nam) quyết định rời bỏ công việc nơi thủ đô trở về quê hương để khởi nghiệp. Với mong muốn được về gần hơn để chăm sóc gia đình và phát triển nghề tại quê hương của mình.
Từ niềm đam mê bonsai handmade, nhận thấy nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước về mặt hàng này có nhiều tiềm năng, Trường quyết định chọn khởi nghiệp từ sản xuất đồ phong thủy, trang trí bằng cách làm thủ công truyền thống sử dụng chất từ dây đồng và dây nhôm. Sau 3 năm tìm tòi, nghiên cứu, đến nay Trường đã có cơ sở sản xuất của riêng mình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
“Hiện tại, mình rất hài lòng với công việc này khi chuyển về làm việc tại quê hương, trong tương lai mình luôn mong muốn phát triển nghề bonsai handmade được lan tỏa hơn ở thị trường trong nước và ngoài nước. Đồng thời tạo được nhu cầu việc làm giúp đỡ được những người khó khăn, yếu thế tại quê hương.” - Anh Trường chia sẻ.
Sản phẩm của anh bán chủ yếu trên các nền tảng thương mại điện tử, Facebook, Tiktok và Zalo cho các đối tượng khách hàng có thu nhập cao trong nước và cả thị trường quốc tế như Mỹ, Nhật Bản. Theo anh Trường, khởi nghiệp từ sản xuất đồ trang trí hanmade đã có nhiều người chọn làm, nhưng để thành công đòi hỏi người thực hiện phải sáng tạo liên tục, đặc biệt là năng động để tìm kiếm thị trường, đầu ra cho sản phẩm.
Việc lập nghiệp ở quê hương có thể phát triển theo nhiều nghề nghiệp, hình thức khác nhau. Chị Bùi Trang (25 tuổi, Phủ Lý, Hà Nam) quyết định về quê để lập nghiệp sau khi có 3 năm làm công việc ngân hàng với mức thu nhập ổn định trên Hà Nội.
Khi quyết định trở về quê hương để lập nghiệp, với sự yêu thích hoa và cây, chị Bùi Trang đã lên kế hoạch mở một tiệm hoa cho riêng mình. Lúc đầu thì ít người biết đến và gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng, nhưng dần dần nhờ biết tận dụng thế mạnh của các nền tảng công nghệ và bán hàng online, việc bán hoa của chị Trang thuận lợi và thu về lợi nhuận khá tốt.
Chị Trang chia sẻ: “Khi tôi quyết định bỏ việc về quê mở tiệm hoa, mọi người xung quanh và gia đình cũng có nhiều ý kiến không tán thành, vì trên kia đang có cuộc sống, thu nhập ổn. Nhưng mình nghĩ, khi được làm công việc yêu thích mỗi ngày và đóng góp được cho sự phát triển của quê hương nơi mình sinh ra, thì tại sao mình lại không làm chứ.”
Bên cạnh việc bán hoa, chị Trang còn cung cấp thêm các dịch vụ quà tặng, phụ kiện, nhận trang trí các bữa tiệc theo yêu cầu và mở các workshop dạy cắm hoa, làm nến handmade nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các khách hàng tại địa phương với tính cách phục vụ tốt, giá cả hợp lý, sản phẩm chất lượng. Đến nay khách hàng đến cửa hàng của chị ngày một đông, nhất là vào các ngày Lễ, Tết.
Hiện nay, áp lực dân số khiến cho chất lượng sống và cơ hội việc làm tại các thành phố lớn đang trở nên quá tải. Việc bỏ phố về quê hương để lập nghiệp của người trẻ đang trở thành một xu hướng và rất đáng khuyến khích. Tuy nhiên các bạn trẻ cũng cần nghiên cứu kỹ và trang bị kiến thức đầy đủ để quá trình lập nghiệp trên quê hương được diễn ra thuận lợi và thành công.
10 giờ, thứ Bảy, ngày 18/5/2024, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.
Sáng 18/5, tại Nhà Văn hóa trung tâm thị xã Duy Tiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) phối hợp với UBND thị xã Duy Tiên tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Hà Nam năm 2024 với chủ đề “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tham gia Liên hoan có gần 200 tuyên truyền viên đến từ 6 đội tuyên truyền lưu động các huyện, thị xã, thành phố.
Sáng 18/5, tại Trường THCS An Lão (huyện Bình Lục), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Bình Lục tổ chức Chương trình Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè 2024.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.