Mặc dù chưa đến thời gian chính thức diễn ra vòng thi cuối cùng diễn diễu mô hình của các phường, xã trên tuyến phố đi bộ thành phố vào tối mồng 2 và mồng 9/8 âm lịch (tức là ngày 16 và 23/9 dương lịch), nhưng trong tối qua (13/9), một số xã, phường đã tổ chức diễn diễu mô hình, biểu dương tinh thần tham gia cuộc thi.
Các phường Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lương Khánh Thiện và xã Phù Vân lần lượt trưng bày, diễn diễu các mô hình Trung thu của mình trước sự chào đón nồng nhiệt của nhân dân và thiếu nhi thành phố.
Các đoàn đi dọc tuyến phố đi bộ đường Biên Hòa, dừng lại tại phía trước Trung tâm thương mại VinPeal, biểu diễn lân, sư tử và các trò chơi dân gian.
Mô hình “Cá chép trông trăng” của xã Phù Vân và “Cá chép hóa rồng” của phương Lương Khánh Thiện thực sự tạo bất ngờ cho mọi người bởi sự sáng tạo trong thiết kế, hiện thực hóa ý tưởng bởi bàn tay của các nghệ nhân địa phương.
Hình ảnh cá chép được các địa phương chọn làm mô hình mang ý nghĩa biểu tượng của cuộc sống, sự nghiệp của con người. Nó biểu trưng cho ý thức và nghị lực vươn lên, vượt mọi khó khăn trong cuộc sống, đồng thời gửi gắm những ước nguyện về một cuộc sống thăng hoa, như ý, phi thường và viên mãn của con người.
Các mô hình dù mang biểu tượng gì cũng gắn liền với ý nghĩa của Tết trung thu. Đây là quy định trong thể lệ của cuộc thi. Với sự lựa chọn hình ảnh cá chép để xây dựng mô hình cho thấy, các địa phương muốn khơi dậy giá trị văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại; khẳng định sự bền bỉ và trường tồn của các hoạt động văn hóa dân gian vốn ra đời, tồn tại và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của nhân dân lao động hàng trăm năm qua.
Theo Thể lệ cuộc thi mô hình đèn Trung thu, mỗi xã, phường sẽ xây dựng một mô hình dựa trên ý tưởng về các câu chuyện gắn với truyền thống lịch sử của dân tộc; những câu chuyện dân gian cổ tích, thần thoại, truyền thuyết lịch sử; về đời sống văn hóa, lao động sản xuất; về tự nhiên, môi trường....
Mỗi mô hình có chiều cao không vượt quá 4m, rộng 3-5 m, chiều dài không quá 15m. Ban tổ chức khuyến khích các mô hình được xây dựng từ chất liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường, có sẵn trong đời sống....
Chiều ngày 19/5, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 -19/5/2024); đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2024 – 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân” tới cán bộ, hội viên trong toàn xã.
Chiều 18/5, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tổ chức sinh hoạt hội” năm 2024.
Sáng 19/5 (ngày 12/4 năm Giáp Thìn), chùa Tam Chúc trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 – Dương lịch 2024. Tới dự Đại lễ có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo một số Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện một số sở, ngành chức năng; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam, cùng đông đảo các tăng, ni, phật tử và du khách thập phương.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.