Tổng doanh thu du lịch trong 5 ngày từ 1/9 đến hết ngày 4/9 trên địa bàn tỉnh đạt gần 57,4 tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú bình quân đạt 55-60%. Những điểm du lịch thu hút khách nhiều nhất là Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc, chùa Địa Tạng Phi Lai, Đền Lảnh Giang…
Một cán bộ truyền thông của Công ty Dịch vụ Du lịch Tam Chúc cho biết, lượng khách đến khu du lịch kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay giảm so với năm ngoái. Trung bình mỗi ngày, khu du lịch đón từ 4 đến 5 nghìn khách. Có nhiều lý do làm lượng du khách giảm tại các khu điểm du lịch như Tam Chúc năm nay, trong đó phải kể đến sự khó khăn về thu nhập của người dân; khách du lịch nội địa vừa trải qua kỳ nghỉ hè nên hầu hết lựa chọn về quê sum họp gia đình trong dịp này.
Tại chùa Địa Tạng Phi Lai, lượng khách du lịch đến thăm quan dịp Quốc khánh đạt 3 đến 4 nghìn lượt người/ngày. Sở dĩ lượng khách đến chùa dịp này đông vì đây là thời gian nghỉ lễ 2/9 sát với ngày lễ Vu Lan.
Chiều 2/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban thủ trưởng các cơ quan khối Nội chính tỉnh, đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2025. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng cơ quan nội chính, bí thư các huyện, thị, thành ủy, các cơ quan, đơn vị, sở, ngành liên quan.
Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Nhiều năm trước đây, chị Hoàng Thị Hồng Thủy, sinh năm 1992, ở thôn 3 Phú Đa, xã Công Lý (huyện Lý Nhân) từng vào Nam ra Bắc làm việc với đủ mọi thứ nghề nhưng kinh tế gia đình vẫn không được cải thiện nhiều. Vì vậy, năm 2013, chị Thủy quyết định về quê hương để an cư lạc nghiệp với nghề nuôi rắn. Thời gian đầu, ngoài học hỏi kinh nghiệm từ người nhà, chị Thủy còn tham khảo trên nhiều sách báo và nhiều kênh thông tin khác nhau. Sau khi đã có cho mình vốn kiến thức kha khá, chị bắt đầu khởi nghiệp nuôi thử hơn 100 con rắn, giống hổ trâu. Ban đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm, việc làm kinh tế từ nuôi rắn hổ trâu của chị gặp không ít khó khăn khi rắn bị bệnh, chết nhiều. Chán nản, chị thậm chí đã dừng việc chăn nuôi và nghĩ mình không có duyên với công việc này.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.