Mải giao chiến, rắn sãi kẹt đầu trong miệng rắn roi

Khoa học - Công nghệ 06:37 27/02/2018 Hải Phong
Rắn roi mõm dài cắn đầu rắn sãi để giành phần thắng trong cuộc chiến trên cây ở Karnataka, Ấn Độ.

Cặp rắn quấn chặt lấy nhau trên cành cây. Ảnh: Caters News.

Cảnh tượng rắn roi mõm dài xanh và rắn sãi đọ sức lọt vào ống kính của nhiếp ảnh gia Eshanya Sharma ở Karnataka, Ấn Độ, Story Trender hôm 23/2 đưa tin. Rắn đôi khi cũng xuất hiện trong vùng, nhưng việc chứng kiến một trận chiến như vậy là rất hiếm, Sharma cho biết.

Trong ảnh, hai con rắn đang quấn chặt lấy nhau, thậm chí đầu rắn sãi còn mắc kẹt trong miệng rắn roi mõm dài. Không lâu sau, rắn sãi bị rắn roi nhai nát. Nó thua cuộc và trở thành bữa ăn ngon cho kẻ săn mồi. 

Khoảnh khắc rắn roi mõm dài sắp cắn đầu rắn sãi. Ảnh: Caters News.

Cảnh tượng diễn ra vào một buổi tối, khi nhà Sharma mất điện và trời vừa tạnh mưa. Chú của anh ra ngoài và phát hiện rắn roi mõm dài đang treo mình trên cành cây. Khi đến gần quan sát, ông nhận ra có một con rắn sãi cũng ở đó. Nó ngụy trang rất tốt nên không thể nhìn thấy từ xa.

"Ông cảm nhận sắp có chuyện đặc biệt xảy ra nên bảo bố tôi gọi tôi mang máy ảnh tới để chụp cảnh tượng hiếm gặp. Tôi vội chạy đến trong vòng vài giây vì nơi đó chỉ cách vài mét", Sharma kể lại. Máy ảnh của anh khi đó sắp hết pin vì nhà mất điện gần ba ngày.

"Khi tôi đến nơi, hai con rắn đã bước vào trận chiến. Tôi bắt đầu chụp ảnh, chờ đợi thời cơ vì máy ảnh chỉ còn chụp được rất ít mà thôi. Cuối cùng máy ảnh tắt sau khi tôi kịp chụp một vài bức. Tuy nhiên, tôi đặt nó sang bên và tiếp tục thưởng thức một trong số những khoảnh khắc thiên nhiên ấn tượng nhất mình từng gặp", anh chia sẻ.

Theo VnExpress

TIN MỚI CẬP NHẬT

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc tráng ca” 

Văn hóa  |  08:17 27/04/2024

Tối ngày 26/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi khúc tráng ca” chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024); hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024).

Một số nơi nóng trên 40 độ C dịp nghỉ lễ 30/4

Môi trường - Đô Thị  |  05:53 27/04/2024

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hầu hết tỉnh thành sẽ nắng nóng (cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên), trong đó miền Bắc và Trung trên 37 độ C, một số nơi trên 40 độ.

Lao động thất nghiệp “ngại” học nghề

Lao động - Việc làm  |  05:44 27/04/2024

Nhờ có các chính sách hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), nhiều lao động đã vượt qua khó khăn trước mắt về kinh tế, góp phần ổn định cuộc sống. Bên cạnh được nhận tiền trợ cấp, người lao động (NLĐ) tham gia BHTN còn được tư vấn, giới thiệu việc làm, đặc biệt là hỗ trợ học nghề để sớm quay lại thị trường lao động. Tuy nhiên, thực tế, đa số NLĐ chỉ làm hồ sơ đăng ký hưởng BHTN mà chưa quan tâm nhiều đến việc học nghề để chuyển đổi công việc, dù các chế độ hỗ trợ cho lao động học nghề đã được điều chỉnh.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC