Anh Nguyễn Trường Hợp, xã Chuyên Ngoại (thị xã Duy Tiên) có 10 lồng nuôi cá lăng, chép lai trên sông Hồng với lượng cá khá lớn, mỗi lồng khoảng 5 tấn. Chuẩn bị bước vào mùa mưa, bão, lũ, anh Hợp đã đầu tư mua thêm cáp, đổ cọc bê tông cắm sâu vào bờ bãi để gia cố cho lồng bè chắc chắn hơn. Ngoài ra, anh còn bỏ mỏ neo mé lồng phía lòng sông để tránh trôi, gia cố thêm khung lưới B40 trước đầu khu lồng bè về phía thượng lưu ngăn gỗ lao thẳng vào lồng bè theo nước lũ trôi về. Được biết, năm 2018 trong đợt lũ lớn trên sông Hồng, 12 lồng bè của anh Hợp bị mảng bè gỗ lớn trôi về phá hỏng toàn bộ. Lồng bè trôi ra sông anh phải thuê tàu dìu về phía bờ bên Thái Bình cách nhà hơn 10 km chờ nước lũ rút mới đưa về khắc phục. Tổng thiệt hại do lũ năm 2018 lên đến hơn 1 tỷ đồng. Anh Hợp chia sẻ: Thất bại nặng nề của 2 năm trước là bài học lớn trong việc sản xuất trên sông nước với nhiều ẩn họa khó lường. Hiện nay, lồng bè nuôi cá đã được khôi phục lại, tôi cố gắng đầu tư bảo vệ an toàn mức cao nhất có thể trong mùa mưa, bão, lũ, tránh rủi ro như đã từng xảy ra.
Việc bảo đảm an toàn cho hệ thống lồng bè nuôi cá trên sông Hồng đang được các hộ chăn nuôi tích cực chuẩn bị. Anh Trần Trọng Sản, xã Phú Phúc (Lý Nhân) có 40 lồng nuôi cá với chiều dài cả khu lên đến 150 m. Lượng cá nuôi trong lồng rất lớn, bình quân có 5 tấn cá/lồng. Trong đó, cá lăng chiếm 70%, còn lại là chép lai, rô phi đơn tính có trọng lượng 3 – 4 kg/con, chạch chấu, cá ngạnh. Để bảo đảm chắc chắn cho lồng bè, anh Sản đầu tư giằng cố định bằng sắt nối lồng bè với bờ ở cả 2 đầu và giữa khu lồng, sử dụng hàng chục dây chão chuyên dụng của tàu biển để gia cố, níu giữ tại nhiều điểm. Phía ngoài lòng sông, anh bỏ 7 mỏ neo, có cả loại nặng 500 cân chuyên dụng của tàu lớn để giữ tránh trôi lồng… Đầu lồng phía thượng lưu anh Sản làm hình mũi tên bịt tôn dày tránh vật trôi có thể đâm thẳng vào lồng. Do vậy, khu lồng bè có độ chắc chắn rất lớn, chịu được mức độ nước chảy siết. Anh Sản cho biết: Sản xuất nơi “đầu sóng, ngọn gió” nên việc bảo đảm an toàn là ưu tiên số một. Mỗi năm tôi đầu tư gần 100 triệu đồng để thay thế và bổ sung thêm thiết bị, bảo đảm gia cố chắc chắn cho lồng bè.
Hiện nay, dọc tuyến sông Hồng của tỉnh có gần 600 lồng nuôi cá. Sản lượng cá lồng mỗi năm đạt từ 2.000 – 3.000 tấn, chiếm 10 – 12% tổng sản lượng thủy sản của tỉnh. Vì thế, việc bảo vệ an toàn cho hệ thống lồng bè nuôi cá luôn được quan tâm. Được biết, trong công tác quản lý, ngành nông nghiệp đã yêu cầu các hộ nuôi đăng ký. Từ đó, có cơ sở hướng dẫn đặt vị trí lồng bè nằm trong vùng quy hoạch nuôi thủy sản. Đây là những điểm ít bị ảnh hưởng bởi lũ, phương tiện giao thông thủy, mực nước không bị thay đổi đột ngột, không có dòng xoáy và không bị ảnh hưởng bởi các nguồn gây ô nhiễm. Đơn cử, phải chọn nơi có dòng nước chảy thẳng, lưu tốc 0,2-0,5 mét/giây (m/s) mới được đặt lồng bè. Hay đáy lồng bè phải cách đáy sông ít nhất 0,5 m vào lúc mức nước thấp nhất. Trường hợp đặt lồng bè thành từng cụm: các cụm lồng bè khi đặt song song phải cách nhau tối thiểu 10m; khi đặt so le, nối tiếp cách nhau tối thiểu 200m... Đặc biệt, trước mùa mưa, bão, lũ, cơ quan chuyên môn đều tiến hành kiểm tra, hướng dẫn người dân việc phòng chống, bảo vệ lồng bè nuôi cá. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi – Thú y (Sở NN & PTNT) cho biết: Việc bảo vệ hệ thống lồng bè nuôi cá trên sông Hồng trong mùa mưa, bão, lũ luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Điều này giúp hạn chế rủi ro khi gặp lũ to, gió lớn gây hư hỏng, trôi lồng, thiệt hại về thủy sản như đã từng xảy ra ở nhiều hộ trước đây.
Mùa mưa, bão, lũ năm nay được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, chủ động bảo vệ hệ thống lồng bè nuôi cá trên sông Hồng giúp hạn chế tối đa thiệt hại và thúc đẩy nghề sản xuất đặc thù này phát triển, góp phần vào tăng trưởng thủy sản nói riêng và cả ngành nông nghiệp của tỉnh nói chung.
Chiều 16/5, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác bảo đảm TTATGT quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2025. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia; các thành viên Ủy ban ATGT quốc gia; đại diện các bộ, ban, ngành liên quan. Dự, chủ trì tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; đại diện Ban ATGT tỉnh và một số sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố.
"Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, tiên phong chuyển đổi số, đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới" là chủ đề Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 30 diễn ra sáng 16/5, tại Hà Nội do Báo Hànộimới đăng cai tổ chức. Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6-2025).
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều 16/5, Quốc hội thảo luận ở tổ cho ý kiến về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 của Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nam thảo luận ở tổ 16.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.