Trong khuôn khổ của lễ hội tháng Tám đền Trần Thương, nghi lễ tâm linh, rước kiệu, dâng hương được tổ chức đúng ngày kỵ của Tướng công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (20 tháng 8 âm lịch). Các nghi lễ tâm linh được thực hiện là sự kế thừa và phát huy tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm.
Theo đó, Kiệu Thánh được nhân dân địa phương rước từ đình ra đền Trần Thương. Đi đầu là đội múa lân, sau đó là nghi trượng tượng trưng cho oai linh của Đức Thánh Trần, cờ ngũ sắc, cờ tứ linh... đội chiêng, trống. Đội rước đi quanh làng, sau đó về cung cấm tổ chức nghi lễ dâng hương tưởng nhớ ngày mất của Đức Thánh Trần.
Lễ hội tháng Tám của đền Trần Thương nằm trong mạch chảy văn hóa tâm linh với tâm thức “tháng tám giỗ Cha” của người Việt trên khắp cả nước. Trong tín ngưỡng thờ Mẫu, Đức Thánh Trần được suy tôn là Vua Cha. Đền thờ Đức thánh và các tướng lĩnh đều là nơi trấn giữ hiểm yếu về mặt quân sự, kinh tế và chính trị của nhiều triều đại trong lịch sử. Ngoài nghi thức tế lễ, rước kiệu truyền thống, lễ hội còn có nghi lễ đặc trưng như: tế gia quan, diễn xướng hầu thánh với các giá Trần triều.
Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động hội hè cũng được tổ chức như các trò chơi dân gian, hội thi cờ tướng, "Em yêu lịch sử quê hương Lý Nhân lần thứ V", Liên hoan diễn xướng Chầu văn và hát Văn mở rộng huyện Lý Nhân lần thứ IV năm 2023...
Tối 15/5, tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an trang trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025 và khánh thành Tượng “Bác Hồ về thăm quê”, mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình.
Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, những năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thanh Liêm không chỉ khẳng định vai trò trong công tác xây dựng Đảng mà còn lãnh đạo, chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh.
Những năm qua, chăn nuôi bò sữa tại xã Mộc Hoàn (Duy Tiên) được duy trì, phát triển, với tổng đàn lúc cao điểm lên đến 2.200 con (chiếm khoảng 50% tổng đàn bò sữa của tỉnh). Tuy nhiên, đàn bò sữa hiện nay tại xã đang giảm mạnh cả về số lượng con (giảm gần 70%) và số hộ nuôi (giảm 58%) so với trước. Xã đang cố gắng duy trì đàn bò sữa trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.