U23 Việt Nam ‘tái xuất’

Trong nước 06:28 13/07/2018 Quyết Thành
Từ ngày 3 đến ngày 7/8, tại SVĐQG Mỹ Đình (Hà Nội), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức giải đấu giao hữu quốc tế mang tên “Giải Bóng đá quốc tế U23 - Cúp Vinaphone 2018”.

Cúp tứ hùng này quy tụ 4 đội tuyển U23 gồm: Chủ nhà Việt Nam, Uzbekistan, Oman và Australia.

Giải đấu hứa hẹn hết sức thú vị vì đây là “cuộc tái đấu” giữa U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan và U23 Australia.

Cách đây hơn 6 tháng, hồi tháng 1/2018, tại Giải vô địch U23 châu Á 2018 tổ chức ở Thường Châu, Trung Quốc, Đội tuyển U23 Việt Nam đã có cuộc so tài với đội Australia và Uzbekistan (Oman ở bảng A).

Ở vòng bảng, U23 Việt Nam cùng bảng D với các đội Hàn Quốc, Australia và Syria.

Sau trận ra quân thua Hàn Quốc 1-2, các học trò của HLV Park Hang-seo đã đánh bại U23 Australia 1-0 ở lượt trận thứ 2 vào ngày 14/1. Bàn thắng do Quang Hải lập công. Hết vòng bảng, U23 Việt Nam tiếp tục chinh phục các đối thủ Tây Á:  Iraq (vòng tứ kết), Qatar (bán kết) và gặp U23 Uzbekistan ở chung kết.

Ngày 27/1, dưới trời mưa tuyết ở Thường Châu, trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra kịch tính nhưng chung cuộc, U23 Việt Nam đã thua ở đúng phút cuối cùng hiệp phụ thứ 2.

Như vậy, ở Cúp Vinaphone lần này, đương kim vô địch U23 châu Á sẽ làm khách của đương kim á quân châu Á trên sân Mỹ Đình.

Theo thể thức chung, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm (thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm) để xếp hạng chung cuộc. Giải thưởng cho đội vô địch là 20.000 USD, đội Nhì là 10.000 USD và đội hạng Ba nhận  5.000 USD từ nhà tài trợ chính Vinaphone.

Giải giao hữu quốc tế này có thể coi là cữ tập dượt trước thềm Á vận hội - ASIDAD 2018 tại Indonesia mà ở đó, môn bóng đá độ tuổi Olympic (U23 và 3 cầu thủ trên 23 tuổi) diễn ra từ ngày 14/8.

Theo VFF, thành phần Đội tuyển U23 Việt Nam dự Cúp Vinaphone 2018 cơ bản vẫn là những gương mặt đã tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018. Kết quả có thể không quan trọng nhưng người hâm mộ trông đợi sự trưởng thành hơn nữa của lứa cầu thủ U23 đang "chinh chiến" tại Giải vô địch quốc gia trước khi dự Á vận hội.

Theo baochinhphu.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc tráng ca” 

Văn hóa  |  08:17 27/04/2024

Tối ngày 26/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi khúc tráng ca” chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024); hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024).

Một số nơi nóng trên 40 độ C dịp nghỉ lễ 30/4

Môi trường - Đô Thị  |  05:53 27/04/2024

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hầu hết tỉnh thành sẽ nắng nóng (cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên), trong đó miền Bắc và Trung trên 37 độ C, một số nơi trên 40 độ.

Lao động thất nghiệp “ngại” học nghề

Lao động - Việc làm  |  05:44 27/04/2024

Nhờ có các chính sách hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), nhiều lao động đã vượt qua khó khăn trước mắt về kinh tế, góp phần ổn định cuộc sống. Bên cạnh được nhận tiền trợ cấp, người lao động (NLĐ) tham gia BHTN còn được tư vấn, giới thiệu việc làm, đặc biệt là hỗ trợ học nghề để sớm quay lại thị trường lao động. Tuy nhiên, thực tế, đa số NLĐ chỉ làm hồ sơ đăng ký hưởng BHTN mà chưa quan tâm nhiều đến việc học nghề để chuyển đổi công việc, dù các chế độ hỗ trợ cho lao động học nghề đã được điều chỉnh.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC