Hội LHPN tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đoàn - Hội 08:17 06/07/2018 Xuân Tuân
Sáng 5/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng qua, các cấp hội phụ nữ (HPN) đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá đạt kết quả khá toàn diện. Các cấp hội đã trồng 92 km đường hoa nông thôn mới, tổ chức 146 buổi tập huấn KHKT cho hơn 28 nghìn hội viên; mở 11 lớp dạy nghề cho 410 hội viên; tuyên truyền vận động hội viên mua 12.072 thẻ BHYT; tặng 1.577 suất quà và 272 cặp bánh chưng cho các gia đình chính sách; giải ngân các nguồn vốn vay hộ nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên,… với tổng số tiền hơn 673 tỷ đồng cho 23.938 hội viên vay; tổ chức 01 lớp tập huấn quy trình đăng ký, xin cấp nhãn hiệu và thương hiệu sản phẩm cho 40 nữ chủ doanh nghiệp và phụ nữ mới khởi sự kinh doanh, 24 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp cho 1.080 cán bộ hội cơ sở; kết nạp mới 1.084 hội viên…Cũng nhân dịp này HPN tỉnh đã sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sơ kết 3 năm thực hiện phong trào  thi đua “ Dân vận khéo”.

6 tháng cuối năm, các cấp HPN tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam; tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7); tiếp tục tổ chức các hoạt động thực hiện các Đề án 938, 939, 404, 279, truyền thông phòng, chống mua bán người; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức truyền thông về các phẩm chất đạo đức trong sinh hoạt các CLB "Phụ nữ thời đại mới"; CLB phụ nữ  "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" tại 06 huyện, thành phố. Hướng dẫn đánh giá kết quả giúp hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch năm 2018; duy trì hiệu quả hoạt động ủy thác, quản lý tốt nguồn vốn vay, mô hình tổ hợp tác/HTX hiện có. Tiếp tục triển khai hoạt động Dự án tài chính vĩ mô quỹ “Khởi đầu mới”.

Xuân Tuân

TIN MỚI CẬP NHẬT

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc tráng ca” 

Văn hóa  |  08:17 27/04/2024

Tối ngày 26/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi khúc tráng ca” chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024); hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024).

Một số nơi nóng trên 40 độ C dịp nghỉ lễ 30/4

Môi trường - Đô Thị  |  05:53 27/04/2024

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hầu hết tỉnh thành sẽ nắng nóng (cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên), trong đó miền Bắc và Trung trên 37 độ C, một số nơi trên 40 độ.

Lao động thất nghiệp “ngại” học nghề

Lao động - Việc làm  |  05:44 27/04/2024

Nhờ có các chính sách hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), nhiều lao động đã vượt qua khó khăn trước mắt về kinh tế, góp phần ổn định cuộc sống. Bên cạnh được nhận tiền trợ cấp, người lao động (NLĐ) tham gia BHTN còn được tư vấn, giới thiệu việc làm, đặc biệt là hỗ trợ học nghề để sớm quay lại thị trường lao động. Tuy nhiên, thực tế, đa số NLĐ chỉ làm hồ sơ đăng ký hưởng BHTN mà chưa quan tâm nhiều đến việc học nghề để chuyển đổi công việc, dù các chế độ hỗ trợ cho lao động học nghề đã được điều chỉnh.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC