Mặc dù tuổi thọ trung bình ở các quốc gia phương Tây có xu hướng tăng cao trong thế kỷ 20, song phụ nữ vẫn có tuổi thọ cao hơn nam giới. Tính riêng tại Phần Lan, phụ nữ thường sống lâu hơn nam giới trung bình 5 năm.
Trên thực tế, khoảng cách đáng kể nhất được ghi nhận vào những năm 1970, khi tuổi thọ của phụ nữ cao hơn nam giới tới 10 năm. Tuy nhiên, sự chênh lệch này đã nhanh chóng được thu hẹp trong những năm gần đây.
Theo một nghiên cứu mới được công bố từ Đại học Jyväskylä ở Phần Lan, sự khác biệt giữa 2 giới đang có những thu hẹp đáng kể trong quá trình lão hóa sinh học.
Cụ thể, nghiên cứu ghi nhận nam giới già nhanh hơn so với phụ nữ cùng độ tuổi về mặt sinh học. Sự khác biệt này càng được gia tăng đáng kể ở nhóm người cao tuổi.
Để đánh giá tuổi sinh học của những người tham gia, nhóm nghiên cứu sử dụng "đồng hồ biểu sinh". Đây là một phương pháp cho phép nghiên cứu các biến số liên quan đến tuổi thọ khi đối tượng vẫn còn sống.
Bằng công cụ này, các nhà nghiên cứu có thể ước tính tuổi sinh học của ứng viên theo năm dựa trên mức độ methyl hóa DNA được đo trong mẫu máu.
Theo Anna Kankaanpää, đại diện nhóm nghiên cứu, thói quen hút thuốc thường xuyên hơn ở nam giới đã giải thích cho khoảng cách giới tính trong quá trình lão hóa ở nam giới so với nữ giới. Ngoài ra, kích thước cơ thể lớn hơn của nam giới cũng ảnh hưởng một phần nhỏ về chênh lệch ở cả hai nhóm giới tính.
"Chúng tôi quan sát thấy sự khác biệt về giới tính trong tốc độ lão hóa. Điều này có thể được giải thích bởi các yếu tố liên quan đến lối sống", Anna cho biết.
Ở chiều ngược lại, những kết quả từ nghiên cứu cũng chứng minh rằng việc giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới sẽ mang đến những kết quả tích cực, khi khoảng cách về tuổi thọ giữa 2 giới đã được thu hẹp trong những thập kỷ gần đây.
Hoà chung khí thế thi đua sôi nổi, những ngày này, cán bộ chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã và đang có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/05/1954-07/05/2024). Các hoạt động đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc của lớp thế hệ CBCS hôm nay đối với các thế hệ cha ông từng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, các hoạt động đó còn thể hiện tinh thần của đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên – tiến lên giành 3 nhất” của CBCS LLVT tỉnh.
Đền Trần Thương (xã Nhân Đạo cũ, huyện Lý Nhân) thờ Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng gia quyến và các Bộ tướng. Tương truyền, ngôi đền được xây dựng trên nền kho lương chính (trong 6 kho) mà Trần Hưng Đạo cho lập trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên – Mông lần thứ 2 (1285).
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.