Đào Ba Sao xuống phố đón Tết Mậu Tuất

Nông nghiệp 06:24 05/02/2018 Nguyễn Hiền, Thế Trang
200.000 - 500.000 đồng cho một cành đào, 700.000- 1,2 triệu đồng cho một cây đào là giá đào Ba Sao (Kim Bảng) đang được các thương lái và người dân mang về nhiều con phố của Phủ Lý.

Khách từ khắp mọi nơi tìm đến mua đào rừng tại thị trấn Ba Sao, (Kim Bảng)

Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến rất gần, theo ghi nhận của phóng viên báo Hà Nam điện tử, thị trấn Ba Sao (Kim Bảng) là nơi tập trung nhiều đào rừng nhất trong tỉnh. Hiện, hàng nghìn cành đào, cây đào đang được người dân đến tham quan, chọn mua và chuyển xuống phố. 

Có mặt tại ngã ba Trại Phong (Ba Sao), hàng trăm cây đào được người dân bày bán hai bên đường. Nhiều khách mua đào đến từ Thành phố Phủ Lý, huyện Bình Lục, Thị trấn Quế, còn có cả khách mua đến từ Hà Nội, Nam Định,…Với mức giá trung bình, từ 200.000 - 500.000 đồng cho một cành đào, 700.000 - 5 triệu đồng cho một cây đào là bạn có thể mang theo một cây đào về nhà. 

Nhiều cây đào, cành đào đẹp, cổ thụ được người dân thị trấn Ba Sao bày bán kín 2 bên đường.

So với mọi năm, giá đào Ba Sao vẫn ở mức ổn định và có tăng chút ít (nhất là cây có dáng cổ thụ, trồng lâu năm) là do thời tiết năm nay thất thường, trời lạnh nên hoa nở chậm hơn. 

                                                    Những cành hoa, cây hoa bày bán tại đây đều là hàng được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các vườn 

                                Những gốc đào rừng to, trồng lâu năm có giá từ 1,2 - 7 triệu đồng hút khách mua vì nó mang vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng

Chia sẻ với phóng viên Báo Hà Nam điện tử, chị Phạm Thị Nguyên, chủ vườn đào cho biết: So với đào thường, đào rừng được nhiều người lựa chọn bởi sức sống bền bỉ và khách có thể chơi lâu. 

Nhiều khách đến tận vườn để chọn được những cành đào, cây đào ưng ý

Một khách hàng ở Phủ Lý đánh cả xe tải đến để chở  hoa đào về

Anh Trần Văn Ngữ (nhà ở Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý), cho biết: Đã thành thông lệ, năm nào, tôi và mấy anh em cũng đánh hẳn chuyến xe vào Ba Sao chọn và mua đào. Đào trong này vừa đẹp, rẻ lại đáp ứng được sở thích của mỗi người, cứ có đào trong nhà mới thấy Tết. 

Nguyễn Hiền, Ảnh: Thế Trang

TIN MỚI CẬP NHẬT

Bồ Đề đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao

Nông thôn mới  |  14:48 28/04/2024

Sáng 28/4, xã Bồ Đề (Bình Lục) đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023. Về dự có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bình Lục và người dân địa phương…

Cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trực tuyến về du lịch dịp 30/4 và 1/5

An ninh  |  12:05 28/04/2024

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông – TT&TT) vừa phát đi cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trực tuyến liên quan đến du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Môi trường - Đô Thị  |  05:57 28/04/2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC