Bình Lục điều trị hiệu quả cho F0 nhi tại nhà

Y tế 06:15 03/03/2022 Giang Nam
Tính từ ngày 1/1/2022 đến nay, các ca bệnh Covid-19 tại huyện Bình Lục tăng đột biến, trong đó bệnh nhân dưới 18 tuổi chiếm tỷ lệ 1/3. Đáng nói, số trẻ em chưa tiêm phòng vaccine Covid-19 bị mắc bệnh chiếm tỷ lệ cao gấp đôi số trẻ đã tiêm phòng. Trong điều kiện các cơ sở y tế, cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 quá tải, không đủ năng lực để tiếp nhận bệnh nhân, Bình Lục đã nhanh chóng thực hiện giải pháp điều trị cho F0 nhi tại nhà, lấy cán bộ y tế cơ sở làm nòng cốt trong việc giám sát, điều trị, theo dõi F0.

Trao đổi với ông Nguyễn Xuân Sỹ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Lục được biết, khi phát hiện các ổ dịch mới từ hai công ty trong cụm công nghiệp, huyện đã đề xuất UBND tỉnh cho thành lập khu thu dung và điều trị F0 thể nhẹ, thể không triệu chứng tại ngay Khu cách ly tập trung của huyện. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh Covid – 19 ngày càng phức tạp, số ca bệnh mới tăng lên từng ngày, năng lực thu dung và điều trị của cơ sở hạn chế nên Trung tâm Y tế huyện đã tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các địa phương tổ chức điều trị F0 tại nhà, trong đó có bệnh nhân nhi. 

Một học sinh được cán bộ Trạm Y tế thị trấn Bình Mỹ khám lại sức khỏe sau khi điều trị Covid-19 tại nhà ổn định.

Theo ông Nguyễn Xuân Sỹ: “Có mấy lý do để chúng tôi quyết định giải pháp này. Thứ nhất, số bệnh nhi, người già, phụ nữ có thai theo quy định của Bộ Y tế là đưa vào các cơ sở điều trị, thu dung, nhưng các cơ sở thu dung không thể đáp ứng lượng bệnh nhân lớn như vậy. Việc vào trong khu điều trị gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, chăm sóc các bé. Thứ hai, qua theo dõi diễn biến bệnh của trẻ nhỏ thấy, hầu hết các bé có biểu hiện sốt từ 1 đến 2 ngày rồi âm tính, khỏi nhanh nên không nhất thiết phải đưa vào viện. Thứ ba, hầu hết nhân viên y tế cơ sở của huyện đều đã được tập huấn nghiệp vụ xử lý các tình huống và điều trị F0 thể nhẹ, thể không triệu chứng nên họ là lực lượng điều trị cho F0 tại cộng đồng rất hiệu quả”.

Ngay từ tháng 1/2022, Bình Lục đã thực hiện điều trị F0 nhi tại nhà. Mỗi trạm y tế xã, thị trấn có từ 4 đến 5 nhân viên y tế, tất cả sẽ cùng tham gia công tác giám sát, điều trị F0 ở địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Yến, cán bộ Trạm Y tế xã Bối Cầu cho biết: Trẻ em bị mắc Covid-19 trong cộng đồng tăng do các cháu tiếp xúc với bố mẹ đã bị mắc Covid-19 ở nơi làm việc hoặc ngoài cộng đồng. Nhiều cháu cũng có nguồn lây từ lớp học khi các bạn cùng lớp bị mắc Covid-19.

Khi chúng tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc điều trị F0 nhi tại nhà, việc đầu tiên phải phân loại tình trạng bệnh ở các dạng nhẹ, vừa, nặng. Việc phân loại này trên cơ sở phân theo triệu chứng bệnh chứ không phân loại theo tuổi tác như trước đây. Ngay trong tuần đầu triển khai, chúng tôi đã thấy hiệu quả rất rõ, trẻ mau khỏi bệnh, được gia đình chăm sóc chu đáo, bảo đảm an toàn cho các cháu hơn. 

Khó khăn ban đầu khi triển khai biện pháp điều trị F0 nhi tại nhà đối với nhiều trạm y tế là nhân lực và địa bàn quá rộng. Nắm bắt được tình hình, Trung tâm Y tế huyện đã chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn hỗ trợ nhau trong nghiệp vụ và nhân lực. Ông Nguyễn Xuân Sỹ cho biết: “Xã nào làm tốt sẽ hỗ trợ những xã còn lúng túng, chưa thực sự thành thạo về chuyên môn. Chúng tôi cũng lưu ý các địa phương phải kích hoạt tổ Covid-19 cộng đồng, truyền thanh cơ sở để tham gia cùng với lực lượng y tế cơ sở thực hiện hiệu quả việc điều trị cho F0 tại nhà nói chung, các bệnh nhi nói riêng. Đài truyền thanh xã, thị trấn xây dựng bản tin riêng về phòng, chống dịch, trong đó dành thời lượng nhất định hướng dẫn nhân dân các biện pháp theo dõi, phối hợp điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại nhà. 

Bà Đặng Thị Hậu, Trạm Y tế xã Trung Lương cho biết: Những ngày gần đây, số F0 nhi tăng. Trong khi lực lượng y tế cơ sở cùng lúc làm nhiều việc, vừa theo dõi điều trị F0 tại nhà, vừa tiêm phòng mũi bổ sung cho nhân dân, giám sát dịch tễ… số nhân viên y tế bị mắc Covid-19 ngày một đông. Ngay trạm y tế thị trấn đã có 3 người mắc, chúng tôi đã linh hoạt sử dụng công nghệ trong giám sát, hướng dẫn nhân dân thực hiện điều trị F0 nhi tại nhà. Chẳng hạn, khi các cháu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, chúng tôi sẽ tư vấn cho người nhà qua zalo hình ảnh, đề nghị cha mẹ trẻ theo dõi diễn biến sức khỏe như nhịp thở, nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, mức độ sốt của trẻ… Nhìn qua hình ảnh, chúng tôi sẽ biết tình trạng bệnh của các cháu thế nào, kịp thời phân loại, hướng dẫn biện pháp điều trị. Thông thường, chỉ 3-4 ngày các bé đã khỏi, không có trẻ nào phải chuyển viện vì bệnh nặng.

Tính từ ngày 1/1/2022  đến nay, Bình Lục đã có gần 1.500 người dưới 18 tuổi mắc và nghi mắc Covid-19, trong đó số trẻ dưới 12 tuổi mắc chiếm 2/3. Việc nhanh chóng triển khai giải pháp điều trị F0 nhi tại nhà của ngành y tế Bình Lục giai đoạn này  đã kịp thời giải quyết được những khó khăn của cơ sở thu dung, điều trị F0; giảm bớt những chi phí cho nhân dân, tạo điều kiện để trẻ em được người nhà chăm sóc tốt hơn. 

Theo ông Nguyễn Đăng Định, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bình Lục đã mạnh dạn triển khai giải pháp này trên cơ sở dự báo tình hình dịch sẽ khác giai đoạn trước rất nhiều. Số trẻ đã được tiêm phòng 2 mũi vaccine hầu như bị mắc ít hơn, chỉ bằng 1 nửa số trẻ dưới 12 tuổi. Ở độ tuổi này, các cháu cần sự chăm sóc, theo dõi của cha mẹ tốt hơn. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phải làm tốt công tác giám sát dịch tễ, kích hoạt các hoạt động phòng, chống dịch truyền thống như hoạt động tổ Covid-19 cộng đồng, tuyên truyền các biện pháp phòng dịch, theo dõi điều trị cho trẻ tại nhà. Bất kể thời gian nào, khi trẻ có biểu hiện phức tạp, phải báo ngay cho y tế cơ sở để họ xử lý kịp thời.

Trung tâm Y tế huyện đã thành lập một đội cấp cứu lưu động, ứng trực 24/24h để tiếp nhận thông tin và kịp thời điều xe vận chuyển bệnh nhân đến các cơ sở y tế khi cần thiết. Cho đến nay, giải pháp điều trị F0 nhi tại nhà đã đạt hiệu quả rõ rệt. Hiện tại, Bình Lục đang có hàng nghìn ca F0 điều trị tại nhà. Dù trong điều kiện khó khăn, các nhân viên y tế cơ sở bị mắc Covid-19 cao, nhưng với sự linh hoạt, hiệu quả, thích ứng với tình hình, hoạt động giám sát, điều trị, theo dõi sức khỏe F0 tại nhà vẫn bảo đảm yêu cầu.

TIN MỚI CẬP NHẬT

Bộ Công an đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe theo thang 12

Ô tô - Xe máy  |  15:10 30/04/2024

Giấy phép lái xe có 12 điểm, nếu tài xế vi phạm bị trừ hết số điểm này sẽ phải học lại kiến thức an toàn giao thông, theo đề xuất của Bộ Công an.

Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra liên hợp

Biển và hải đảo Việt Nam  |  05:54 30/04/2024

Trong 3 ngày từ 27 - 29/4, trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ đã diễn ra chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2024. Với tinh thần trách nhiệm cao của hai bên, chuyến tuần tra liên hợp đã thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng một vùng biển hòa bình, ổn định, tôn trọng pháp luật.

Báo Hàn tiết lộ ứng viên nặng ký dẫn dắt tuyển Việt Nam

Trong nước  |  05:43 30/04/2024

Nhiều tờ báo lớn của Hàn Quốc trong sáng 29/4 cùng đưa tin cựu HLV Jeonbuk Hyundai Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC