Bộ CHQS tỉnh gặp mặt, giao nhiệm vụ cho quân nhân lên đường chi viện công tác phòng chống Covid-19 tại các tỉnh phía Nam

Quốc phòng 13:25 23/08/2021 Phương Dung
Sáng 23/8, Bộ CHQS tỉnh gặp mặt, động viên, giao nhiệm vụ cho quân nhân lên đường chi viện cho miền Nam phòng chống dịch. Dự buổi gặp mặt có: Đại tá Lường Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Ngô Quốc Bảo, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo 4 phòng, ban trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

 

Hội nghị gặp mặt quân nhân tình nguyện lên đường phòng, chống dịch tại các tỉnh phía Nam.

Với tinh thần khẩn trương, ngày 22/8, ngay sau khi nhận được công điện của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về việc điều động cán bộ và trưng dụng 1 xe ô tô cứu thương chi viện cho Quân khu 7 tham gia phòng chống dịch Covid-19 ở các tỉnh phía Nam, Bộ CHQS tỉnh đã nhanh chóng triển khai tới các cơ quan, đơn vị.

Trên tinh thần xung phong, 2 đồng chí đã đăng ký tham gia và viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Đó là: Thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hiểu, nhân viên lái xe, Đội Vận tải, Phòng Hậu cần và Thượng úy chuyên nghiệp Trần Tuấn Nam, y sĩ bệnh xá Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh lái xe cứu thương vào tâm dịch hỗ trợ lực lượng vũ trang và bà con nhân dân các tỉnh phía Nam phòng chống dịch.

Ghi nhận, biểu dương tinh thần xung phong tình nguyện của các quân nhân, ngày 23/8, Đại tá Lường Văn Thắng đã ký quyết định tặng Giấy khen 2 đồng chí. Căn dặn các quân nhân trước khi lên đường làm nhiệm vụ, Đại tá nhấn mạnh: đi vào tâm dịch, nhiệm vụ sẽ rất vất vả, gian nguy, tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm của những người lính, nơi nào gian khó nơi đó có bộ đội, mong rằng các quân nhân quyết tâm nỗ lực cố gắng, giữ gìn sức khỏe, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời kịp thời thông tin, động viên người thân trong gia đình hết sức chia sẻ, khắc phục khó khăn, ủng hộ quân nhân đi làm nhiệm vụ. Trong quá trình làm nhiệm vụ ở các tỉnh phía Nam, chấp hành nghiêm quy định phòng dịch và sự điều động phân công của tổ chức. Thường xuyên thông tin về gia đình, đơn vị, nếu có vấn đề gì khó khăn kịp thời khắc phục, hỗ trợ.

Vừa qua, thực hiện sự điều động của Bộ Quốc phòng, lực lượng quân đội các địa phương, đơn vị đã tăng cường chi viện cho các tỉnh phía Nam với quyết tâm cao trong công tác phòng chống dịch. Đối với cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh, đồng chí chỉ huy trưởng đề nghị cần nêu gương tinh thần tình nguyện của 2 quân nhân, xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu của người lính, sẵn sàng lên đường bất kể lúc nào chi viện làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, đồng chí yêu cầu thường xuyên liên hệ với gia đình các quân nhân đi làm nhiệm vụ chi viện phòng chống dịch, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ khi gia đình có khó khăn, giúp các quân nhân yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Lường Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quyết định điều động và tặng Giấy khen 2 quân nhân trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng úy chuyên nghiệp Trần Tuấn Nam, y sĩ bệnh xá Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh đại diện 2 đồng chí cho rằng: đây vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm của người lính, chúng tôi xin hứa sẽ luôn phát huy truyền thống của LLVT tỉnh “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Quyết thắng” khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng giúp đỡ nhân dân đẩy lùi dịch bệnh. Chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Trong quá trình lái xe cơ động trên đường đi và làm nhiệm vụ nơi tâm dịch sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối người, phương tiện.

Nhân dịp này, Đại tá Lường Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trao giấy khen, tặng quà cho 2 quân nhân lên đường làm nhiệm vụ chi viện phòng chống dịch, chúc các đồng chí lên đường mạnh khỏe, thượng lộ bình an.

TIN MỚI CẬP NHẬT

Bồ Đề đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao

Nông thôn mới  |  14:48 28/04/2024

Sáng 28/4, xã Bồ Đề (Bình Lục) đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023. Về dự có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bình Lục và người dân địa phương…

Cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trực tuyến về du lịch dịp 30/4 và 1/5

An ninh  |  12:05 28/04/2024

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông – TT&TT) vừa phát đi cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trực tuyến liên quan đến du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Môi trường - Đô Thị  |  05:57 28/04/2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC