Mỹ tuyên bố Trung Quốc phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người ở Tân Cương

Quốc tế 06:23 20/01/2021 Thanh Tuấn
Ngày 19/1, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Chính phủ Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người với hành động trấn áp qui mô lớn nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng sắc tộc thiểu số chủ yếu là người Hồi giáo khác tại khu vực Tân Cương.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Finacial Times

Theo New York Times, trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nêu rõ: “Tôi tin rằng hành động diệt chủng này đang diễn ra và chúng tôi đang chứng kiến nỗ lực có hệ thống của đảng-nhà nước Trung Quốc nhằm hủy hoại những người Duy Ngô Nhĩ”.

Quyết định trên được đưa ra vào ngày làm việc trọn vẹn cuối cùng của Chính quyền Tổng thống Donald Trump, sau một cuộc tranh luận kéo dài cả năm qua về cách thức Mỹ sẽ trừng phạt điều mà nhiều người cáo buộc là sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất của Trung Quốc trong nhiều thập niên.

Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Mỹ có thể dẫn tới việc nước này áp đặt thêm các lệnh trừng phạt dười thời chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden, người rất nhiều lần chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc và hồi tháng 8 vừa qua cũng ra một tuyên bố cáo buộc Chính phủ Trung Quốc phạm tội diệt chủng. Tuy nhiên, bước đi này cũng có thể "gây khó" cho chính quyền của ông Biden trong việc xử lý các mối quan hệ với Bắc Kinh.

Chính phủ Trung Quốc trước đây đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này phạm tội diệt chủng và vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương. Tại một cuộc họp báo hồi tuần trước ở Bắc Kinh, giới chức Trung Quốc đã lên án các chính trị gia và các nhóm tại Mỹ đưa ra những cáo buộc như vậy.

TIN MỚI CẬP NHẬT

Liverpool lại sẩy chân ở Ngoại hạng Anh

Quốc tế  |  06:04 28/04/2024

Thầy trò Jurgen Klopp hòa 2-2 trên sân West Ham ở vòng 35, gần như hết hy vọng đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Trung Quốc trợ cấp cho chủ xe ô tô đổi cũ lấy mới

Quốc tế  |  05:54 28/04/2024

Ngày 26/4, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo những người đổi xe cũ mua mẫu mới hơn sẽ được nhận khoản trợ cấp có thể lên tới 10.000 Nhân dân tệ (1.380 USD).

Các thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT

Giáo dục  |  05:48 28/04/2024

Từ ngày 2-10/5, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 sẽ chính thức đăng ký dự thi trên hệ thống. Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC