Kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận trong LLVT tỉnh

Quốc phòng 13:41 24/11/2020 Phương Dung
Sáng 24/11, Đoàn kiểm tra thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận trong LLVT do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí: Nguyễn Lam, Phó Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí đại diện Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an); Cục Dân vận (Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh làm việc với đoàn kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp, công tác dân vận trong LLVT tỉnh được thực hiện nền nếp, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT về vai trò, vị trí, nội dung công tác dân vận được nâng cao, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về trách nhiệm, hành động trong phối hợp thực hiện công tác dân vận. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được phát huy, nhân rộng mang lại hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực.

Các đơn vị đã phối hợp tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, đẩy mạnh cải cách hành chính; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực thi đua lao động sản xuất; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ; tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo. Các ngành đã phối hợp nắm chắc tình hình dư luận, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị đã cùng nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội…

5 năm qua, lực lượng công an phối hợp mở 15 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; bảo vệ an ninh trật tự phục vụ tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc – Vesak 2019. Tiếp nhận, xử lý 1.873 lượt đơn, thư thuộc thẩm quyền, đã chỉ đạo xác minh, giải quyết  đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ chiến sĩ đạt 100%, không để phát sinh phức tạp, kéo dài. Cơ quan quân sự các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương phối hợp tổ chức các hoạt động công tác dân vận hiệu quả được nhân dân đánh giá cao. 5 năm qua, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh đã tham gia 17.539 ngày công phối hợp làm trên 125km đường giao thông nông thôn; vệ sinh, khơi thông dòng chảy, sửa chữa 90km kênh mương nội đồng; giúp 94 hộ thoát nghèo; thu gom rác thải, xây dựng đường hoa quân sự góp phần xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới…

Bên cạnh những kết quả đạt được đoàn kiểm tra đã trao đổi một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong chương trình phối hợp công tác dân vận cần khắc phục ở cơ sở.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao đổi với đoàn kiểm tra về một số tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh, đồng thời khẳng định việc phối hợp trong công tác dân vận của các đơn vị có ý nghĩa rất quan trọng trong giữ ổn định tình hình. Các ngành đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn. Trong thực hiện luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận. Qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị 3 đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm, tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong LLVT chất lượng, hiệu quả hơn nữa, xây dựng lực lượng quân sự, công an thực sự vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh đối với việc thực hiện chương trình phối hợp của ba ngành. Việc thực hiện tốt công tác dân vận sẽ giúp nhân dân thông hiểu và chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Qua đó, phát huy sức mạnh của nhân dân trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phó Ban Dân vận Trung ương đề nghị các ngành của địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ hơn nữa trong công tác dân vận, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, làm tốt hơn nữa công tác vận động nhân dân. Đồng thời có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng chí lưu ý các ngành một số nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó xác định công tác vận động nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các ngành dân vận, công an, quân sự càng phải sâu sắc hơn vấn đề này. Đối với lực lượng công an, quân sự cần chú trọng xây dựng hình ảnh công an nhân dân, “bộ đội Cụ Hồ”, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân. Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền đối với 3 ngành trong thực hiện chương trình phối hợp.

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, công an, quân sự, cán bộ dân vận nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đối với dân, giúp dân hiểu và hành động đúng. Thời gian tới chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận của 3 ngành cần được cụ thể hóa hơn, tập trung vào các vấn đề khó khăn, bức xúc của xã hội. Phối hợp nắm chắc thông tin, tình hình, tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước đó (ngày 23/11) đoàn công tác đã kiểm tra chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận trong LLVT ở thị xã Duy Tiên và thành phố Phủ Lý.

TIN MỚI CẬP NHẬT

Bộ Công an đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe theo thang 12

Ô tô - Xe máy  |  15:10 30/04/2024

Giấy phép lái xe có 12 điểm, nếu tài xế vi phạm bị trừ hết số điểm này sẽ phải học lại kiến thức an toàn giao thông, theo đề xuất của Bộ Công an.

Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra liên hợp

Biển và hải đảo Việt Nam  |  05:54 30/04/2024

Trong 3 ngày từ 27 - 29/4, trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ đã diễn ra chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2024. Với tinh thần trách nhiệm cao của hai bên, chuyến tuần tra liên hợp đã thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng một vùng biển hòa bình, ổn định, tôn trọng pháp luật.

Báo Hàn tiết lộ ứng viên nặng ký dẫn dắt tuyển Việt Nam

Trong nước  |  05:43 30/04/2024

Nhiều tờ báo lớn của Hàn Quốc trong sáng 29/4 cùng đưa tin cựu HLV Jeonbuk Hyundai Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC