Nga sửa đổi quy tắc sử dụng vũ khí với máy bay vi phạm không phận

Quốc tế 05:57 29/02/2020 Trương Dũng
Thủ tướng Nga Mikhail Mishutin đã ký quyết định về việc sửa đổi các quy tắc sử dụng vũ khí khi bảo vệ không phận Nga, đồng thời triển khai các lực lượng mới làm nhiệm vụ bảo vệ không phận.

 

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. (Nguồn: TASS)

 

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 26/2, Thủ tướng Nga Mikhail Mishutin đã ký quyết định về việc sửa đổi các quy tắc sử dụng vũ khí khi bảo vệ không phận Nga, đồng thời triển khai các lực lượng mới làm nhiệm vụ bảo vệ không phận.

Quy định mới nêu rõ, lực lượng bảo vệ không phận Nga được phép sử dụng vũ khí để bắn hạ máy bay không xác định danh tính vi phạm biên giới trên không của Nga chỉ trong trường hợp trên máy bay không có hành khách hoặc con tin.

Theo đó, trong trường hợp các tàu bay dân sự hoặc máy bay vận tải quân sự không trang bị vũ khí vi phạm biên giới quốc gia của Nga không phản hồi tín hiệu vô tuyến của nước chủ nhà thì máy bay vi phạm sẽ buộc phải hạ cánh.

Quy định mới của Chính phủ Nga chặt chẽ hơn quy định trước đây, có hiệu lực từ năm 1994. Theo đó, khi xác nhận có vi phạm không phận Nga, lực lượng không quân thường trực (máy bay tiêm kích hoặc trực thăng) sẽ xuất kích và sử dụng các biện pháp liên lạc vô tuyến với máy bay chưa nhận dạng được để làm rõ nguyên nhân vi phạm và áp tải máy bay này. Khi máy bay vi phạm từ chối phục tùng hiệu lệnh, lực lượng vũ trang Nga sẽ được sử dụng vũ khí để tiêu diệt.

Cũng theo quy định mới, ngoài không quân, các lực lượng và phương tiện thường trực làm nhiệm vụ bảo vệ không phận Nga còn có các phương tiện hỏa lực trên mặt đất, tác chiến điện tử, các trạm radar tầm xa và tàu chiến.

Ngoài ra, các lực lượng thường trực bảo vệ không phận phải vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1 khi phát hiện máy bay lạ đang tiến vào không phận Nga ở khoảng cách 50km hoặc gần hơn. Ở khu vực quân khu Nam và Đông, lực lượng thường trực vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1 khi phát hiện máy bay lạ ở khoảng cách 100km.

Theo Vietnam+

 

 

TIN MỚI CẬP NHẬT

Bồ Đề đón Bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao

Nông thôn mới  |  14:48 28/04/2024

Sáng 28/4, xã Bồ Đề (Bình Lục) đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023. Về dự có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bình Lục và người dân địa phương…

Cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trực tuyến về du lịch dịp 30/4 và 1/5

An ninh  |  12:05 28/04/2024

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông – TT&TT) vừa phát đi cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trực tuyến liên quan đến du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Môi trường - Đô Thị  |  05:57 28/04/2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

DANH MỤC